MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Thanh Hoá tập huấn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Xuân Hùng LDO | 05/08/2021 10:00

Sáng 5.8, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tập huấn chuyên đề "Một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ ban hành". Tham gia tập huấn là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của LĐLĐ các huyện thị, ngành.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cho hay, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở trong nước, đặc biệt ở TP. Hồ Chí Minh đang diễn biết hết sức phức tạp; vì vậy, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, tập trung cao độ cùng chính quyền các cấp và công nhân viên chức lao động phòng, chống dịch theo quy định.

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá phát biểu chỉ đạo tại tập huấn. Ảnh: X.H

Theo ông Hà Xuân Thành, dù Thanh Hoá là tỉnh đang khống chế được dịch nhưng đại dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người lao động, đặc biệt công nhân lao động khó khăn và người lao động tự do.

"Việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 68, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ một cách kịp thời, nhanh chóng, công bằng, khách quan, đúng đối tượng rất quan trọng, vì vậy, lớp tập huấn này sẽ trang bị cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở có đủ hiểu biết, kỹ năng, quy trình để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các chính sách. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhầm đối tượng, trục lợi hoặc chậm trễ" - ông Hà Xuân Thành nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá truyền đạt tại tập huấn. Ảnh: X.H

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá trực tiếp truyền đạt, trao đổi các nội dung của chính sách, trong đó hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách đối với người lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với các nội dung cụ thể về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động...

Trước đó, ngày 19.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh, việc khẩn trương ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, bảo đảm đời sống và an toàn cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn