MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ Thanh Hoá: Tập trung phát động thi đua trong khối doanh nghiệp

Trần Lâm LDO | 05/04/2021 10:07
Sau khi đồng loạt triển khai phát động phong trào thi đua "công nhân, viên chức, lao động Thanh Hoá chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 – 2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với tất cả công đoàn huyện, thị, ngành. Những ngày này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đang đẩy mạnh phát động thi đua đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Sáng 6.4, Ban Chấp hành công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp - Công đoàn - công nhân, lao động (CNLĐ) Công ty TNHH Sakurai Việt Nam chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 – 2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2021.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: T.H
Theo ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, phong trào thi đua “Doanh nghiệp - Công đoàn - CNLĐ Công ty TNHH Sakurai Việt Nam chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 – 2030” là hành động cụ thể của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ hướng về việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW về phát triển Thanh Hoá, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX. Đó là tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển, đồng bộ, hiện đại, trọng điểm của cả nước; là trung tâm kinh tế động lực phía Nam của tỉnh, góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Bộ và cả nước.
Ông Hirofumi Takamiya - Phó Tổng Giám đốc Cty (phải) và ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch Công đoàn Cty ký giao ước thi đua. Ảnh: T.H

Tại lễ phát động, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNLĐ cùng chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy cao độ hơn nữa kỹ năng tay nghề, sáng kiến, sáng tạo, kỹ thuật; tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030.

Tại lễ phát động, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang và lãnh đạo doanh nghiệp đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Công nhân, lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021 – 2030”; ký biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Trào quà cho công nhân lao động khó khăn. Ảnh: T.H

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, lãnh đạo Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trao 50 suất quà, trị giá 50 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn