MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tôn vinh 90 thủ lĩnh ở “tuyến đầu”

H.V.M LDO | 26/07/2019 13:11
Tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam sáng 26.7, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã trao tặng “Giải thưởng 28 tháng 7” cho 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Đây được xem là 90 thủ lĩnh ở "tuyến đầu" của tổ chức Công đoàn.

“Giải thưởng 28 tháng 7” do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức được hình thành từ năm 2014. Xuất phát từ ý tưởng tôn vinh những Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc.

Đây thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, góp phần quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại đơn vị, đảm bảo tốt môi trường đầu tư của thành phố, 

Giải thưởng còn nhằm khẳng định vai trò quan trọng của Chủ tịch Công đoàn ở cơ sở, bởi CĐCS luôn là “tuyến đầu” của hoạt động Công đoàn.

Mỗi Chủ tịch CĐCS vừa là đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng, vừa cần trở thành thủ lĩnh của người lao động; là cầu nối người lao động với chủ doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững.

Chủ tịch CĐCS còn là địa chỉ tin cậy của chủ DN, đầu tàu tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, hỗ trợ chuyên môn vượt qua khó khăn, duy trì việc làm, đảm bảo đời sống cho NLĐ.

“Giải thưởng 28 tháng 7” năm nay được trao tặng cho 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Trong đó, có 40 chị nữ, 43 anh chị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; 47 anh chị đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

"Đây là những anh chị đầy tâm huyết trong hoạt động Công đoàn, năng động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp, được đoàn viên và NLĐ tín nhiệm, yêu mến" - ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nhận xét.

Cũng theo ông Thắng: "Họ thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động. Các anh chị đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh, công tác của cơ quan, đơn vị.

Tạo ra động lực mạnh mẽ cho đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sự đồng thuận của người sử dụng lao động để hoạt động Công đoàn tại cơ sở ấy khởi sắc.

Mà mục đích cuối cùng cũng là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giúp đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Rất khó khăn để chọn lựa ra 90 anh chị trong số hơn 1.700 chủ tịch CĐCS hiện có trên địa bàn, vì vậy đây thật sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng được tôn vinh nhân dịp đặc biệt của tổ chức Công đoàn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn