MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LĐLĐ thị xã Buôn Hồ tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2020

BẢO TRUNG LDO | 16/12/2020 09:07

Sáng 16.12, LĐLĐ thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) thông tin, vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn thị xã lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022) và tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2020.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Công Bảo, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: T.X

Tính đến cuối tháng 11.2020, toàn thị xã có hơn 2.700 đoàn viên Công đoàn sinh hoạt trong 93 tổ chức CĐCS.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội III công đoàn thị xã và có 9/13 chỉ tiêu đạt trên 69%, thành lập mới 3 CĐCS.

Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Theo đó, hằng năm có 85% CĐCS trực thuộc xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng, qua đó giải quyết cho 1.655 lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh, xây mới và sửa chữa 14 nhà Mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 400 triệu đồng; hằng năm tổ chức hiệu quả chương trình Tết sum vầy với hàng nghìn suất quà được trao cho các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Trong năm 2020, thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” LĐLĐ thị xã đã thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã chấp hành tốt pháp luật lao động, chấp hành các chế độ, chính sách cho người lao động.

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: T.X

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn thị xã Buôn Hồ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian đến, LĐLĐ thị xã cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và tổ chức CĐCS; tăng cường vai trò đại diện của công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; thực hiện tốt chương tình xây dựng nhà Mái ấm công đoàn...

Lãnh đạo LĐLĐ thị xã Buôn Hồ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.X

Nhân dịp này LĐLĐ thị xã Buôn Hồ đã tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động năm 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn