MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thừa ủy quyền Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

LĐLĐ tỉnh An Giang: 2 năm, hàng chục nghìn công trình, sáng kiến làm lợi trên 380 tỉ đồng

Lục Tùng LDO | 12/04/2021 14:22
Dù chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 nhưng bằng sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tổ chức Công đoàn (CĐ) tỉnh An Giang đã kích hoạt tinh thần lao động (LĐ) sáng tạo trong đội ngũ đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp.

Nở rộ sáng tạo giữa mùa biến động

Trong 2 năm qua, thông qua phong trào thi đua yêu nước do các cấp CĐ phát động, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh An Giang đã hưởng ứng thiết thực, thực hiện 11.660 công trình, sáng kiến, giải pháp... làm lợi 388 tỉ đồng. Cụ thể, hoàn thành 3.971 công trình, sản phẩm với giá trị làm lợi gần 200 tỉ đồng; 392 đề tài, nghiên cứu khoa học với giá trị làm lợi 178 tỉ đồng; 7.297 giải pháp, sáng kiến với tổng giá trị làm lợi trên 10 tỉ đồng. Điều này không chỉ thể hiện rõ và chân thật nhất bản lĩnh, trí tuệ, khả năng và sức sáng tạo của giai cấp CN, NLĐ, mà còn khẳng định vai trò không thể thay thế của giai cấp CN dưới sự sát cánh của tổ chức CĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, trong hơn 2 năm qua, CNVCLĐ trong tỉnh đã đăng ký thực hiện hàng trăm công trình, sản phẩm và các phần việc chào mừng các ngày lễ lớn. Nổi bật là công trình, phần việc chào mừng Đại hội X CĐ tỉnh và Đại hội XII CĐVN; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN; 90 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi có sức lan tỏa rộng lớn đến tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên tất cả các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, có thể khẳng định phong trào đã tập hợp được trí tuệ, sức sáng tạo. Đây là kết quả đáng trân trọng, bởi thành tựu này được thực hiện trong bối cảnh diễn biến thời tiết và tình hình dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp gây nhiều bất lợi đến đại bộ phận NLĐ.

Kết quả của sáng tạo hoạt động CĐ

Chia sẻ về thành tựu này, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - khẳng định, trước hết điều này thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khả năng và sức sáng tạo của giai cấp CN, NLĐ với khát vọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính điều này cộng khi được kích hoạt từ kết quả của quá trình thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua yêu nước... đã dễ dàng đánh thức những tiềm năng trong từng NLĐ rộ nở thành vườn hoa thi đua yêu nước.

Theo đó, sau khi quán triệt tinh thần các sự kiện và chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, tỉnh An Giang, LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác phát động. “Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp với chuyên môn đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, phù hợp... cộng với chế độ quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời... đã tạo động lực, cổ vũ đoàn viên, NLĐ hăng hái đăng ký thực hiện”- ông Phú chia sẻ thêm.

Đối với khu vực cơ quan hành chính sự nghiệp, có phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động xây dựng “CBCCVC nói không với tiêu cực” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hay với ngành giáo dục, có phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Song song với phát động, tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn được các cấp CĐ quan tâm, ghi nhận và kịp thời khen thưởng cho 564 tập thể và 1.284 cá nhân với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng; 26 đoàn viên, CNVCLĐ được nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN; tuyên dương 78 công nhân lao động giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác... Qua đó động viên, khuyến khích NLĐ phát huy năng lực, sáng kiến, sáng tạo trong LĐ, sản xuất, công tác.

Tính đến ngày 11.4, tại An Giang, đã 4.830 thí sinh, với hơn 4.510 ý tưởng, sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động, - đứng thứ 5/83 LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành tham gia Chương trình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn