MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu Văn Luông (Phú Thọ) bị gãy. Ảnh: Trí Thức Trẻ

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Chia sẻ với CNVCLĐ tỉnh Yên Bái, Phú Thọ bị thiệt hại do mưa lũ

QUẾ CHI LDO | 01/08/2018 07:00

Ngày 30.7, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức đoàn công tác đến 2 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái để trao tiền và hiện vật hỗ trợ người dân 2 tỉnh này bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Tính đến ngày 28.7, tại tỉnh Yên Bái, đợt mưa lũ vừa qua làm 16 người chết, 19 người mất tích, 7 người bị thương, 931 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, 585 hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây chia cắt giao thông. Còn tại tỉnh Phú Thọ, mưa lũ làm 5 người chết, 1 người mất tích, 5.123 nhà bị ngập nước, hơn 3.800 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập, 5.680m đường giao thông bị sạt lở cùng nhiều thiệt hại khác.

Đoàn công tác đã trao tiền và hiện vật tới LĐLĐ 2 tỉnh để chuyển đến CNVCLĐ và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cụ thể, đoàn đã trao 30 triệu đồng và hiện vật (gồm 1.850 chiếc quần, áo, chăn hè, khăn bông, khăn mặt; 5 tạ gạo, 1.100 gói bột canh, muối; 200 chai dầu ăn, nước mắm) tới LĐLĐ tỉnh Yên Bái; trao 30 triệu đồng tới LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Tại 2 tỉnh đến thăm, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - đã chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà CNVCLĐ và người dân gặp phải do mưa lũ; đồng thời mong muốn CNVCLĐ và người dân sớm khắc phục, vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Lãnh đạo LĐLĐ 2 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ cảm ơn tấm lòng “tương thân, tương ái” của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, các CĐCS, DN trong tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ những khó khăn, mất mát của CNVCLĐ và người dân bị thiệt hại.

Trước đó, để chia sẻ những khó khăn của CNVCLĐ và nhân dân vùng bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra tại 2 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái (thuộc Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã ra lời kêu gọi các CĐCS, DN trong tỉnh ủng hộ về vật chất, góp phần giúp CNVCLĐ và nhân dân các vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Số tiền và hiện vật trên là do sự đóng góp, ủng hộ của các CĐCS, DN trong tỉnh và một phần trích từ LĐLĐ tỉnh. Sự ủng hộ này thể hiện tấm lòng nhường cơm sẻ áo của các cấp CĐ, CNVCLĐ tỉnh Bắc Giang với CNVCLĐ và người dân 2 tỉnh Yên Bái, Phú Thọ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn