MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho CNLĐ trong chương trình "Tết Sum vầy" 2017. Ảnh: CĐ Kon Tum.

LĐLĐ tỉnh Kon Tum: Chăm lo quyền lợi NLĐ

NGUYỄN VĂN HẢ LDO | 07/02/2018 06:46

Năm 2017, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có nhiều hoạt động xã hội sôi nổi, đều khắp, đem lại những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Hàng tỉ đồng đến với người lao động nghèo

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Rơ Chăm Long, năm 2017 được Tổng LĐLĐVN lựa chọn là năm “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh lập kế hoạch, chỉ đạo các cấp CĐ tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đồng thời phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chế độ, chính sách giữa người sử dụng lao động với NLĐ. Các cấp CĐ cũng tổ chức thăm hỏi, tặng 3.899 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 2,9 tỉ đồng.

Trong chuỗi chương trình xã hội năm 2017, CĐ tỉnh Kon Tum có nhiều hoạt động sôi nổi, được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình ủng hộ, tham gia như tổ chức “Tết sum vầy” 2017, “Tháng công nhân”. Tại đây, LĐLĐ tỉnh đã tặng 502 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 502 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 251 triệu đồng. Đến hết tháng 12.2017, LĐLĐ tỉnh đã vận động được hơn 784 triệu đồng vào quỹ “Mái ấm CĐ”, qua đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13 căn nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nơi ở.

Năm 2017, LĐLĐ tỉnh Kon Tum chủ trì và phối hợp với ngành LĐTBXH, BHXH tỉnh tổ chức 3 đợt kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH tại 31 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện các quy định của pháp luật; nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động về thực hiện hợp đồng lao động, TƯLĐTT; an toàn, vệ sinh lao động; các chế độ, chính sách đối với người lao động; chỉ rõ các vấn đề sai sót vi phạm của người sử dụng lao động trong quản lý, sử dụng lao động đồng thời kiến nghị truy thu hơn 2,3 tỉ đồng nợ BHXH của NLĐ ở các doanh nghiệp.

Chú trọng phát triển đoàn viên

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và kiện toàn tổ chức, bộ máy CĐ là 1 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; chuyển trọng tâm hoạt động theo hướng lấy lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ làm trung tâm để tuyên truyền, vận động NLĐ tham gia tổ chức CĐ. Nhờ đó, năm qua đã phát triển 1.189 đoàn viên CĐ, thành lập mới 20 CĐCS. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ. Đến nay, đã có 849/856 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCCVC, đạt 99,2%; 38/38 DN Nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, đạt 100%.

Bên cạnh đó, nhiều năm, LĐLĐ tỉnh luôn làm tốt trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng. Riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã có 478 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Kết quả phân loại có 967/997 CĐCS đủ điều kiện được xếp loại, trong đó có 742 CĐCS vững mạnh, đạt 76,73% và 184 CĐCS khá, đạt 19,03%.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum Rơ Chăm Long chia sẻ, năm 2017 được đánh giá là 1 năm bộn bề công việc. Tuy nhiên, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực hết mình, ra sức phấn đấu để nghị quyết, chương trình hành động của mình gần hơn, thiết thực hơn với lợi ích, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ, qua đó, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức CĐ trong thực tiễn xã hội, xứng đáng với vai trò người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn