MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao 201 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế tỉnh xung phong tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại miền Nam. Ảnh: Thanh Tùng

LĐLĐ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 201 triệu đồng cho cán bộ y tế chống dịch

Thanh Tùng LDO | 26/08/2021 16:29

Ngày 26.8, LĐLĐ tỉnh đã trao 201 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An xung phong tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại miền Nam.

Tại trụ sở Sở Y tế tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao 201 triệu đồng đến lãnh đạo Sở Y tế, nhờ chuyển đến 201 cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An xung phong tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam .

Được biết, trong quá trình tham gia chống dịch ở các tỉnh phía Nam, đội ngũ cán bộ y tế Nghệ An đã gặp muôn vàn khó khăn vất vả, thiếu ăn, thiếu ngủ cả tháng trời vật lộn phòng chống dịch COVID-19. Trong số đó, đã có một số cán bộ mắc bệnh dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám mong rằng cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ, đoàn viên của Sở Y tế tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế các tỉnh phía Nam chung tay đẩy lùi dịch bệnh, góp phần duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của công nhân viên chức lao động.

Thay mặt đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cám ơn sự hỗ trợ kịp thời của LĐLĐ tỉnh nói chung và sự quan tâm đặc biệt trong thời gian qua của tổ chức công đoàn tỉnh Nghệ An nói riêng.

Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, sự quan tâm của tổ chức công đoàn là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các y, bác sĩ trên tuyến đầu chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao 20 triệu đồng hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tham gia tuyến đầu chống dịch. Ảnh: TT

“Thời gian tới, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn hết sức phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên diện rộng, số lượng ca nhiễm tăng cao là rất lớn, cán bộ ngành y tế Nghệ An sẽ phát huy vai trò nòng cốt, chung sức, đồng lòng cùng các tỉnh phía Nam vững vàng trên tuyến đầu phòng, chống dịch”- PGS.TS Dương Đình Chỉnh khẳng định.

Trước đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn