MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình làm việc với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 10/07/2018 19:25
Thực hiện chương trình thỏa thuận quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, chiều 10.7, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc do ông Kim In Hyeong, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Gangwon làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ cùng đại diện lãnh đạo các ban của LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NT
Tại buổi tiếp đón và làm việc với đoàn, đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã bày tỏ sự phấn khởi và cảm động khi đoàn về thăm và làm việc tại Ninh Bình, hy vọng chuyến thăm này sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đoàn, đồng thời mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Công đoàn tỉnh Gangwon trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Hiện Ninh Bình đã thu hút được khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có những doanh nghiệp của Hàn Quốc đã và đang đầu tư sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực tiễn hoạt động, các doanh nghiệp này đã chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam và tạo được nhiều thiện cảm với người lao động địa phương, đặc biệt đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Toàn tỉnh hiện có 1.077 CĐCS với gần 83 nghìn đoàn viên. Ngoài ra LĐLĐ tỉnh đang phối hợp quản lý 56 CĐCS thuộc các công đoàn ngành Trung ương với hơn 10 nghìn đoàn viên. Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, nổi bật là: triển khai chương trình Vì lợi ích đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh…

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: NT
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim In Hyeong, Chủ tịch Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, bày tỏ niềm vui mừng khi được tới thăm mảnh đất cố đô. Đồng thời, mong muốn qua chuyến thăm này sẽ được hiểu biết nhiều hơn về các chính sách ưu đãi của Việt Nam, của tỉnh Ninh Bình đối với các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Từ đó, có thêm các thông tin về các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giới thiệu với các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư.

Đặc biệt, ông Kim In Hyeong mong muốn trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp và có nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho công nhân lao động… Ông Kim In Hyeong cũng nhấn mạnh, chuyến thăm này sẽ góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị của 2 tỉnh, 2 đất nước.

Được biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình lần này, đoàn sẽ đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại một số doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đoàn sẽ đi thăm những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng và các di tích lịch sử của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn