MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Trần Hải Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình trao Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Đức Tuấn

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

ĐỨC TUẤN LDO | 28/07/2022 11:22

QUẢNG BÌNH – Ngày 28.7, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và khen thưởng đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác năm 2021-2022.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình; đại diện các ban, ngành… cùng 46 cá nhân và 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong hơn 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn (CĐ) đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi của các mục tiêu , nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội...

Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Tuấn

Báo cáo thành tích phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ từ 2010 – 2020 và từ 2021 đến 6 tháng đầu năm 2022, ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã nêu rõ, trong 10 năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng khen ngợi; công tác tham gia quản lý ở các cấp CĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phản biện xã hội đã được chú trọng vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động và tổ chức CĐ theo quy định.

Hoạt động xã hội của CĐ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, được đoàn viên hưởng ứng tích cực; huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ đời sống, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động qua nhiều hoạt động như: “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” hay “Mái ấm công đoàn”...

LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng COVID-19”. Ảnh: Đức Tuấn

Mỗi năm bình quân có 20.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức CĐ thăm hỏi, hỗ trợ. Tổng số tiền chi các hoạt động xã hội trong 10 năm qua là trên 100 tỉ đồng.

Hằng năm, các cấp CĐ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; các phong trào do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động đã vận động được 981,3 triệu đồng để hỗ trợ cho gần 1.300 lượt học sinh vùng biển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hải Châu – Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình cho biết, trong hơn 10 năm qua, triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt (nhất là những đợt lũ kép lịch sử năm 2010, 2020) và dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục được duy trì, ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, QP-AN tiếp tục được giữ vững và phát huy, đời sống nhân dân, người lao động được nâng lên đáng kể.

Trong những thành quả chung của tỉnh, có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, đoàn viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Tuấn

Cũng tại buổi lễ, 46 đoàn viên có thành tích xuất sắc và công tác năm 2021-2022 đã vinh dự được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng COVID-19”.

Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu thi đua: Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2009), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2010), Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam (các năm 2013, 2015, 2016), Cờ thi đua UBND tỉnh (năm 2014), Cờ thi đua Chính phủ (năm 2018) và năm 2021, LĐLĐ tỉnh được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh Quảng Bình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn