MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: T.Q

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Mai Lan - Hoàng Yến LDO | 17/07/2019 15:53
Ngày 17.7, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 
Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn lại truyền thống 90 năm của Công đoàn Việt Nam và 72 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Công đoàn tỉnh Tuyên Quang…

Thay mặt Nhà nước, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.Q 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát biểu chúc mừng, biểu dương những kết quả LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã đạt được  trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Hải đã đề nghị các cấp CĐ trong tỉnh cần nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Các cấp công đoàn thống nhất tư duy về sự gắn kết hài hòa lợi ích giữa người lao động, người sử dụng lao động và đất nước. Đó là phương châm hành động nền tảng đảm bảo quyền lợi cơ bản của người lao động.

Chú trọng nâng cao chất lượng đầu vào của đoàn viên để thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn một cách bền vững. Tổ chức cho đoàn viên kiểm soát hoạt động công đoàn. Phát huy quyền và trách nhiệm của đoàn viên trong kiểm tra, giám sát đối với hoạt động CĐCS, cán bộ CĐCS. Điều kiện tiên quyết để cán bộ công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ này là trách nhiệm công khai, dân chủ của BCH CĐCS, cả về hoạt động công đoàn, hoạt động của cán bộ công đoàn cũng như về tài chính công đoàn.

Triển khai tốt các hoạt động tương tác giữa cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn. Yêu cầu phát triển các phương thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng đến đông đảo người lao động ngày càng trở nên bức thiết, các cấp công đoàn có trách nhiệm tham gia xây dựng các cơ quan truyền thông công đoàn đủ mạnh và sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của Internet, mạng xã hội để chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, tăng cường công tác định hướng thông tin và tương tác, chia sẻ với công nhân.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vừa kế thừa chuẩn chất tâm huyết, trách nhiệm được thực hiện hàng thập kỷ, vừa có chuẩn chất mới là chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ để có đủ năng lực vững vàng và thành công trước mọi khó khăn, thách thức; tăng cường giới thiệu kết nạp đảng theo điều lệ Đảng đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, góp phần phát triển tổ chức cơ sở Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 6 từ phải sang) trao kỷ niệm chương cho các CBCĐ tiêu biểu. Ảnh: T.Q 

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 14 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương và tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh cho 90 cán bộ CĐCS và 90 CNLĐ xuất sắc tiêu biểu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn