MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố tặng Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng.

LĐLĐ TP Hải Phòng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đặng Luân LDO | 25/07/2019 14:10

Sáng 25.7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019). 

Tới dự lễ kỉ niệm có Uỷ viên T.Ư Đảng, bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các quận, huyện sở ngành và Công đoàn các cấp. 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh PV

Trong không khí vui mừng, đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP ôn lại chặng đường vẻ vang của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn TP Hải Phòng từ khi thành lập đến nay.

Đồng chí Tống Văn Băng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân, lao động Hải Phòng phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, ứng dụng sáng tạo công nghệ hiện đại.

Công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Hải Phòng luôn đi đầu trong lao động sản xuất, có những đóng góp hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước và thành phố.

Đội ngũ CNVCLĐ TP Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đất nước. Ảnh PV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các cấp công đoàn cùng đội ngũ CNVCLĐ Hải Phòng đạt được trong thời gian qua qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền thành phố chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân.

Các tổ chức Công đoàn từ thành phố đến cơ sở phải có sự gắn bó chặt chẽ với đời sống lao động sản xuất, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, phối hợp với chính quyền, giải quyết thỏa đáng những ý nguyện của công nhân, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn tặng các cá nhân. Ảnh PV

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018; trao bức trướng Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho LĐLĐ  thành phố.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng 102 cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn