MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
90 đảng viên là công nhân lao động tiêu biểu được biểu dương là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài nhà nước. Ảnh MD

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Biểu dương 90 đảng viên là công nhân lao động tiêu biểu

Mai Dung LDO | 14/01/2020 16:31

Đây là những đảng viên, công nhân, lao động trực tiếp đang làm việc tại các doanh nghiệp, khối ngoài nhà nước, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chiều 14.1, LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên, công nhân lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020). Dự hội nghị có đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Mai Dung

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi gặp mặt, LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương 90 đảng viên là công nhân, lao động tiêu biểu.

Theo ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng, đây là những công nhân, lao động trực tiếp đang làm việc tại các doanh nghiệp, khối ngoài nhà nước, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại diện đảng viên là công nhân, lao động tiêu biểu giao lưu tại hội nghị. Ảnh Mai Dung 

Cũng theo ông Tống Văn Băng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 14 nhiệm kỳ 2018-2023 xác định chỉ tiêu giới thiệu ít nhất 15.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Riêng năm 2019, các cấp công đoàn Hải Phòng giới thiệu 3.331 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, trong đó có 1.885 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

LĐLĐ TP.Hải Phòng biểu dương đảng viên là CNLĐ tiêu biểu. Ảnh Mai Dung

Năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp công đoàn Hải Phòng tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn; phấn đấu hằng năm giới thiệu ít nhất 3.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn