MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện LĐLĐ Thành phố Thủ Đức hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Long

LĐLĐ TPHCM triển khai hỗ trợ 150.000 phần nhu yếu phẩm cho người lao động

Nam Dương LDO | 16/08/2021 11:30

Tổng giá trị 150.000 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trị giá 22,5 tỉ đồng được chi từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM vừa triển khai đến các cấp công đoàn của TPHCM thực hiện chương trình hỗ trợ 150.000 phần nhu yếu phẩm (150.000 đồng/phần) để hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng giá trị các phần nhu yếu phẩm trên là 22,5 tỉ đồng. Nguồn tiền thực hiện chương trình được chi từ tài chính công đoàn tích lũy.

Ngoài LĐLĐ huyện Cần Giờ được phân bổ 1.000 phần, LĐLĐ Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khác được phân bổ bình quân từ 5.000 - 10.000 phần để chăm lo đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Việc hỗ trợ này được thực theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi chăm lo đoàn viên, người lao động được trích tài chính công đoàn tích lũy. Theo đó, các trường hợp được hỗ trợ theo quy định là đoàn viên, công nhân đang ở trong các khu nhà trọ, khu lưu trú; đoàn viên, lao động đang ở trong khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết việc hỗ trợ các phần thực phẩm cho đoàn viên, công nhân lao động là công tác hỗ trợ khẩn cấp. Vì vậy, yêu cầu LĐLĐ Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm theo quy định tại điều 22 Luật Đấu thầu về chỉ định thầu, nhằm bảo đảm nhanh chóng, kịp thời đưa lương thực, thực phẩm hỗ trợ đến đoàn viên, lao động đang ở trong khu cách ly, khu phong tỏa, đồng thời phải bảo đảm hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn