MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ TP.Vũng Tàu cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao điện thoại smartphone tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: T.A

LĐLĐ TP.Vũng Tàu tiếp nhận và trao máy tính bảng cho 70 học sinh khó khăn

Thành An LDO | 13/09/2021 16:20

Đã có 70 máy tính bảng, smartphone do các mạnh thường quân ủng hộ đã được LĐLĐ TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đến tận tay cho từng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em đến trường trực tuyến trong giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ngày 13.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy và mạnh thường quân trao tặng máy tính bảng, điện thoại hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và Máy tính cho em” của Thủ tướng Chính phủ phát động, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ để hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được tham gia học tập trực tuyến. Qua đó, trong ngày đầu vận động đã nhận được sự ủng hộ với 70 máy tính bảng, smartphone từ hai mạnh thường quân.

Ông Nguyễn Văn Lang cùng LĐLĐ TP.Vũng Tàu trao tặng máy tính bảng cho một em học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên tại phòng trọ. Ảnh: T.A

Theo đó, một mạnh thường quân (một doanh nghiệp tại Bình Dương) là cựu học sinh lớp 12N3 trường THPT Vũng Tàu niên khóa 1991-1994 đã tài trợ 60 smartphone; ông Nguyễn Văn Lang (Công ty TNHH XDTM Lang Phong) hỗ trợ 10 máy tính bảng với tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng. Những phương tiện này được LĐLĐ Thành phố tiếp nhận, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao đến tay từng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 15 trường học trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Duyên, phụ huynh em Phạm Anh Kiệt, lớp 6.6 trường THCS Ngô Sĩ Liên rất vui mừng và biết ơn sự hỗ trợ kịp thời của mạnh thường quân cùng LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho em Kiệt có thể chủ động học tập. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn và có 2 cháu đang học nên phải mượn điện thoại của hàng xóm để cho các cháu học tập tạm thời trong giãn cách xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lang chia sẻ, trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 thì bản thân doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty cũng đã đồng hành cùng chính quyền địa phương, cùng LĐLĐ TP.Vũng Tàu cố gắng vượt qua, và góp một phần trách nhiệm giúp đỡ cho các em được tiếp tục học tập. Ông Lang cũng mong các doanh nghiệp khác nếu có điều kiện cũng nên đồng hành giúp đỡ phần nào cho các cháu đến trường.

LĐLĐ TP.Vũng Tàu cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng smartphone cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp. Ảnh: T.A

Cô Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước An cho biết, nhà trường rất vui mừng phấn khởi khi các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố cũng như mạnh thường quân. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đề ra nhiều giải pháp để khắc phục, cũng như vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ cho các bạn còn thiếu điều kiện trong từng lớp học, đồng thời tri ân đến sự hỗ trợ của mạnh thường quân đã giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn để tham gia học tập.

Cô Hoàng Thị Thanh, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Gia Thiều cũng chia sẻ, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các học sinh của trường đã rất hăng hái và tham gia học tập rất tốt. Tuy nhiên trung bình một buổi học với 2.000 học sinh thì cũng vắng khoảng 20-30 em mặc dù đã dùng rất nhiều biện pháp hỗ trợ. Cô Thanh cũng đánh giá rất cao sự hỗ trợ kịp thời của LĐLĐ TP.Vũng Tàu và gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã giúp tiếp sức cho các em đến trường.

Trao tặng smartphone cho một học sinh tại khu phòng trọ phường 12 TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A

Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Vũng Tàu cũng đánh giá rất cao các hoạt động của Liên đoàn Lao động TP.Vũng Tàu trong các công tác xã hội, tham gia vận động kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ trang thiết bị học tập cho học sinh nghèo, khó khăn khi tham gia học tập trực tuyến trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Thành phố mong rằng cách làm này, mô hình này cần nhân rộng hơn nữa trong các đoàn thể, các đơn vị của thành phố để trở thành phong trào chung, phát huy sức mạnh toàn xã hội cùng chung tay đóng góp cho việc đẩy lùi dịch bệnh, giải quyết vấn đề ổn định giáo dục trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn