MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi các đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023). Ảnh: Công đoàn Quốc phòng

Lời huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành phương châm hành động của Công đoàn Quân đội

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng LDO | 26/07/2024 15:49

Những chia sẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước thềm Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023) được Công đoàn Quốc phòng coi là lời huấn thị và lấy đó làm phương châm hành động.

Mặc dù rất bận nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) trong Quân đội. Trước thềm Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX (2018-2023), trong quỹ thời gian eo hẹp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tranh thủ gặp mặt, thăm hỏi, động viên cán bộ, ĐV, NLĐ.

Đối với Công đoàn Quốc phòng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, cũng là niềm vinh dự đối với mỗi cán bộ, ĐV, NLĐ.

Sắt son lời căn dặn

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Chặng đường lịch sử của Công đoàn Quân đội luôn gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: Mỗi cấp công đoàn phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp cách thức tuyên truyền giáo dục, hướng mạnh vào cơ sở và NLĐ. Mà muốn làm được điều đó phải luôn tâm niệm và trả lời các câu hỏi: Tuyên truyền cho ai, tuyên truyền để làm gì, tuyên truyền cái gì, tuyên truyền như thế nào? Có như thế mới đưa được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với NLĐ. Đồng thời cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công đoàn Quân đội phải luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội; thường xuyên đẩy mạnh và mở rộng phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Trong quá trình tổ chức hoạt động, Công đoàn phải tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho ĐV, NLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày. Việc chăm lo của công đoàn phải cụ thể, chu đáo, thiết thực, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, NLĐ và gia đình của họ, để không ai bị tự ti, mặc cảm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ Công đoàn luôn phải là tấm gương, mẫu mực cả trong lời nói và việc làm, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo để ĐV, NLĐ học tập, làm theo; luôn gần gũi với quần chúng, cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm; luôn tâm huyết và làm tròn trách nhiệm của mình, thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

Những chia sẻ của Tổng Bí thư được Công đoàn Quốc phòng coi là lời huấn thị và lấy đó làm phương châm hành động.

Kết quả từ lời huấn thị

Qua 5 năm thực hiện, Công đoàn Quân đội đã biến những lời huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành phương châm hành động của mình.

Chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp trong toàn quân ngày càng được nâng cao, hiệu quả, thực chất và có chiều sâu.

Chất lượng chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề, bậc thợ của ĐV, NLĐ có bước phát triển mới, trưởng thành về mọi mặt; công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành nề nếp, thường xuyên với nhiều cách làm sáng tạo, hình thức, phương pháp phong phú, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thông qua đó, đã góp phần xây dựng cho cán bộ, ĐV, NLĐ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tiềm năng sáng tạo, giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”, trong sáng về đạo đức và lối sống, mẫu mực về phương pháp, tác phong làm việc và chấp hành kỷ luật.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng do Công đoàn phát động, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân đã thúc đẩy mạnh mẽ niềm đam mê, sáng tạo làm chủ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; động viên, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, tạo sức lan tỏa rộng khắp ở các đơn vị chuyên môn, chuyên ngành kỹ thuật, trong và ngoài Quân đội.

Đặc biệt, Công đoàn Quân đội đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tích cực tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của ĐV, NLĐ; tổ chức tốt các hoạt động chính sách xã hội, thực sự trở thành điểm tựa, niềm tin của người lao động.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những lời huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với niềm tin sắt son vào Đảng quang vinh, vào vận hội mới của đất nước đang trên đà phát triển, Công đoàn Quốc phòng nguyện tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; khẳng định ý chí quyết tâm, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức chủ động đổi mới hoạt động vì lợi ích thiết thực của ĐV, NLĐ; nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho Công đoàn Quân đội: “Trung thành, bản lĩnh - Trí tuệ, sáng tạo - Tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn