MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Nguyễn Đình Thính (thứ hai từ trái sang), Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi là một trong 15 đại biểu của Công đoàn Nghệ An dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh VN

Lợi ích của đoàn viên là phần thưởng cao quý nhất

Vân Nam LDO | 24/11/2023 09:23

Với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động trong đơn vị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Thính, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) đã phát huy tốt vai trò của người chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Không những thế, anh còn tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng nhiều chương trình kí kết, hợp tác, các chương trình an sinh xã hội đem lại nhiều giá trị cho nhiều người. Bác sĩ Nguyễn Đình Thính đã vinh dự được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

20 lần hiến máu cứu người

Gần 10 năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, cùng với hoạt động chuyên môn, anh Nguyễn Đình Thính còn được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tin tưởng gửi gắm vai trò là thủ lĩnh công đoàn. Anh xác định, để có phong trào, trước hết bản thân mình phải đầu tàu, gương mẫu tích cực trong mọi hoạt động của đơn vị, của tổ chức công đoàn. Là một bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, anh hiểu lắm giá trị của từng giọt máu khi được trao đi. Mỗi năm, anh đều đặn tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Đến nay, anh đã có 20 lần tham gia hiến máu. Từ việc làm của cá nhân anh, đã lan tỏa được tới tất cả cán bộ, nhân viên của bệnh viện, nhất là trong đội ngũ bác sĩ trẻ khỏe. Ngân hàng máu cứ thế được bổ sung, mỗi bệnh nhân lại có thêm một cơ hội được cứu sống.

Trong giai đoạn khó khăn nhất của ngành Y tế, tất cả tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, không do dự, chần chừ, anh đã xung phong lên đường chống dịch. Anh có ròng rã 3 tháng sát cánh cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, tỉnh Đồng Nai chống chọi lại virus COVID-19, góp phần quan trọng cùng cả nước đẩy lùi đại dịch này. Phù hợp với mục tiêu phát triển của Bệnh viện là không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tiên phong đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện, khám, chữa bệnh nhân đạo... đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần trong sự phát triển kinh tế xã hội.

Thủ lĩnh công đoàn - người truyền cảm hứng

Bác sĩ trẻ Ngô Minh Giang chia sẻ: “Bác sĩ Nguyễn Đình Thính là người nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động chuyên môn cũng như công tác công đoàn. Anh chính là người truyền cảm hứng để những người trẻ như chúng tôi có động lực trong học tập, hoàn thiện bản thân, đóng góp cho sự phát triển của bệnh viện”.

Là bác sĩ trực tiếp hoạt động chuyên môn, thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động ở Viện, với trọng trách của mình, anh đã không ngừng tìm tòi, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn một cách cụ thể, phù hợp với thực tế hoạt động chuyên môn, vừa tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người lao động có thời gian nhằm học tập, tìm hiểu các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về chăm lo, bảo vệ, phát triển đoàn viên, người lao động.

Chú trọng nhất trong các hoạt động này là Ban chấp hành Công đoàn đã chủ động xây dựng quan hệ hợp tác, hài hòa với Ban giám đốc, người sử dụng lao động. Xây dựng quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành công đoàn và BGĐ; Chủ tịch Hội đồng thành viên nhằm tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các bên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tham mưu có hiệu quả chương trình thoả thuận hợp tác giữa Bệnh viện đa khoa Quang Khởi và công đoàn thuộc LĐLĐ các huyện, ngành, thành, thị trên địa bàn Nghệ An trong khám, điều trị bệnh cho đoàn viên, người lao động.

Thương lượng đề xuất kí kết với Bệnh viện trong nâng cao phúc lợi khám chữa bệnh cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VN

Cùng với xây dựng các mối quan hệ phối hợp, Công đoàn Bệnh viện còn làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật ở cơ quan, đặc biệt là giám sát thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động. Đồng thời tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công nhân viên lao động và tổ chức Công đoàn để phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, Ban giám đốc và công đoàn cấp trên nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp, nhằm khuyến khích người lao động gắn bó với đơn vị, tạo động lực để mỗi đoàn viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển bản thân, cùng tập thể tạo nên nhiều giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Cụ thể, công đoàn đã tham mưu cho Ban giám đốc triển khai xây khu nhà lưu trú ở cho người lao động ở xa, đầu tư xây dựng sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tổ chức tham quan du lịch, tặng quà con em đoàn viên, thăm hỏi việc hiếu, việc hỉ... đa dạng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên. Hiện nay, đoàn viên công đoàn, người lao động của Bệnh viện là hơn 200 người, trong đó có 45 bác sĩ, đáp ứng được nhiệm vụ vận hành bệnh viện hơn 100 giường bệnh và nhiều hoạt động ngoại tuyến khác.

Tham gia ký kết thoả ước lao động tập thể tại đơn vị. Ảnh: VN

Nhận xét về anh Thính, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai khẳng định: “Có được những người hoạt động ở tổ chức Công đoàn cơ sở như đồng chí Nguyễn Đình Thính là may mắn cho chúng tôi. Từ những cá nhân như đồng chí Thính, sẽ nối dài được sự chăm lo, bảo vệ cho rất nhiều đoàn viên, người lao động. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của cá nhân đồng chí”.

Vinh dự là đại biểu chính thức tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, anh Nguyễn Đình Thính mang theo nhiều trăn trở, mong muốn gửi gắm tại đại hội lần này. Giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, những khó khăn về kinh tế, những biến động của đời sống xã hội, đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực Y tế phải chịu cùng một lúc nhiều khó khăn áp lực về thu nhập, về vị thế của bản thân, về mối quan hệ với người bệnh... khiến không ít người đã rời đi. Mong muốn lớn nhất của anh Nguyễn Đình Thính là tổ chức Công đoàn cấp trên có nhiều hoạt động thiết thực, góp tiếng nói tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Y tế, giúp cải thiện và nâng cao thu nhập của người lao động, cải tiến môi trường làm việc, có tiếng nói mạnh mẽ lên án, xử lí những hành vi bạo hành nhân viên y tế và làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần của người lao động hoạt động trong lĩnh vực đặc thù.Từ đó, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng, phát triển Công đoàn và đơn vị, góp phần dựng xây đất nước phát triển bền vững.

Từ những đóng góp của cá nhân bác sĩ Nguyễn Đình Thính, bản thân anh và tổ chức Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi từ khi thành lập đến nay đã nhận được nhiều thành tích đáng tự hào, nhiều phần thưởng cao quý. Riêng cá nhân bác sĩ Nguyễn Đình Thính nhận được: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai, Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh tặng đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển y tế tư nhân Việt Nam do Hiệp hội Y tế tư nhân tặng và nhiều giấy khen, biểu dương cao quý từ các cấp, ngành...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn