MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sản xuất tại 1 doanh nghiệp chế biến nông sản ở Long An. Ảnh: K.Q

Long An: Công đoàn giúp doanh nghiệp ổn định lao động

KỲ QUAN LDO | 08/04/2022 10:38
Trước tình trạng nhiều công nhân ở một số doanh nghiệp xin nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH một lần do cuộc sống gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Các KCN tỉnh Long An đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Công nhân đồng loạt xin nghỉ việc

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An - bà Bùi Thị Ngọc Trang - cho biết, sau khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng công nhân ở một số doanh nghiệp xin nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH một lần do cuộc sống gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 và cần có tiền để trang trải cuộc sống.

Đặc biệt, ở một số doanh nghiệp có hiện tượng công nhân đồng loạt xin nghỉ việc để hưởng BHXH một lần vì tin đồn sau này sẽ không còn được hưởng BHXH một lần nữa mà phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu. Tình hình trên đe dọa đến năng lực sản xuất của doanh nghiệp, chủ một số doanh nghiệp phải nhờ đến Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Long An vào cuộc để giải thích, tuyên truyền, vận động công nhân không nghỉ việc, an tâm làm việc.

Như tại Cty TNHH Jia Hsin (Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước). Trong công văn gửi Công đoàn Các KCN tỉnh Long An giúp đỡ, lãnh đạo Cty TNHH Jia Hsin cho biết: Công ty đang gặp tình trạng bất thường là rất nhiều người lao động rủ nhau nộp đơn xin thôi việc để hưởng BHXH một lần vì tin đồn công nhân có quá trình tham gia BHXH từ 10 năm trở lên sẽ không còn được hưởng trợ cấp BHXH một lần mà phải chờ đến tuổi nghỉ hưu để hưởng lương hưu. Trong điều kiện công nhân trở lại làm việc chưa đầy đủ sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì dịch bệnh, việc nhiều công nhân xin nghỉ việc càng làm cho doanh nghiệp thêm khó khăn về lực lượng lao động.

Còn tại Công ty TNHH Shilla Bags International (huyện Đức Hòa, Long An), công nhân không xin nghỉ đồng loạt, nhưng ngày nào cũng có trên dưới 5 người xin nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH một lần. Chủ tịch CĐCS công ty - ông Lê Công lập - cho biết, hầu hết công nhân xin nghỉ việc đều có thời gian làm việc tại công ty trên 10 năm. Nhiều người trong số họ sau khi được giải quyết nghỉ việc hưởng BHXH một lần đã quay lại công ty nộp đơn xin đi làm trở lại. Một số xin nghỉ việc trở về quê ở các tỉnh xa để tìm việc làm ở quê nhà do những khó khăn của cuộc sống nhà trọ, nhất là sau những tháng nghỉ việc do dịch bệnh.

Công đoàn vào cuộc

Trước tình hình trên, Công đoàn Các KCN tỉnh Long An đã nhanh chóng vào cuộc, cùng công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động công nhân an tâm làm việc, không xin nghỉ việc hưởng BHXH một lần vì như thế sẽ rất thiệt thòi cho công nhân về sau. Cán bộ công đoàn cũng giải thích rõ không có chuyện công nhân có thời gian đóng BHXH trên 10 năm sẽ không được lãnh BHXH một lần mà phải chờ hưởng lương hưu như tin đồn đang lan truyền. Hình thức tuyên truyền được tổ chức Công đoàn thực hiện bằng nhiều hình thức, như: Loa phát thanh nội bộ; gửi đến điện của công nhân qua mạng xã hội; sinh hoạt tổ sản xuất…

Còn tại Cty TNHH Shilla Bags, Ban Chấp hành CĐCS công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động công nhân an tâm làm việc, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp. Tập trung làm cho công nhân hiểu rõ việc nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH một lần tuy giải quyết được khó khăn trước mắt nhưng về lâu về dài rất thiệt thòi cho người lao động. Cùng với đó, tổ chức Công đoàn cũng phân công người sâu sát tìm hiểu hoàn cảnh của những công nhân khó khăn để có biện pháp giúp đỡ, giúp họ an tâm làm việc. Đến nay tình hình đã tương đối ổn, doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm công nhân mới, bổ sung số xin nghỉ việc vừa qua.

Cũng theo bà Trang, với sự vào cuộc kịp thời của tổ chức Công đoàn, tình trạng công nhân xin nghỉ việc hàng loạt đã được khắc phục, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn