MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Long trọng kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lục Tùng LDO | 03/08/2019 17:26

Ngày 3.8, tại TP Cần Thơ, Báo Lao Động đã long trọng làm Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên và 30 năm thành lập Văn phòng Đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đến dự có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Sở Thông tin - Truyền thông, Liên đoàn Lao động 13 tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng và nhận xét Báo Lao Động đã có nhiều hoạt động tốt cho Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua. Các đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã gửi hoa và quà chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Lao Động, Phó Tổng biên tập Phan Thu Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là Liên đoàn Lao động 13 tỉnh, thành trong khu vực đã tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Báo Lao Động và nhiều địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố khu vực đến dự. Ảnh: Lục Tùng

“Thay mặt cán bộ nhân viên, lãnh đạo Báo Lao Động, xin gửi lời cám ơn đến quý cơ quan và mong rằng tới đây tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để Báo Lao Động đưa thông tin đến bạn đọc một cách chính xác, kịp thời và đa dạng, nhiều chiều...”.

Hơn 100 đại biểu đại diện và nhân viên Văn phòng Báo Lao Động các thế hệ về dự. Ảnh: Lục Tùng

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, với tư cách là địa phương chủ nhà, đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Cần Thơ - đánh giá cao những đóng góp của giới truyền thông, đặc biệt là Báo Lao Động, đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Giang Thanh

“Không chỉ là cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện sớm tại Đồng bằng sông Cửu Long để kịp thời phản ánh các tấm gương tích cực, những cá nhân điển hình để nhân rộng cái tốt, dùng cái tốt cải thiện cái xấu..., Báo Lao Động còn tiên phong trong việc phát hiện và đấu tranh đến cùng với nạn lãng phí, tiêu cực, nhất là việc phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch...” - ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan khẳng định: “Trong mỗi bước đi của Đồng Tháp đều có bóng dáng của các cơ quan truyền thông, nhất là Báo Lao Động. Thời gian tới, chúng tôi xem đây là một trong những kênh quan trọng để hoàn thiện “vòng tròn hiểu biết” trong suy nghĩ cũng như trong triển khai thực hiện các kế hoạch vào thực tiễn”.

Bằng lối nói chuyện sinh động từ những câu chuyện, sự trải nghiệm thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã khéo léo dẫn dắt bạn đọc hiểu rõ hơn những tác động tích cực của báo chí, nhất là Báo Lao Động.

Đồng chí Lê Minh Hoan chia sẻ và gợi mở với báo chí nói chung và Báo Lao Động nói riêng, tại buổi lễ. Ảnh: Lục Tùng

“Viết mạnh, viết nhiều về những vấn đề tiêu cực, nhưng không làm xã hội lung lay niềm tin vào chân lý vào tình người. Đó vừa là thành tựu vừa là mục tiêu mà những người quản lý chúng tôi ghi nhận và kỳ vọng vào đội ngũ làm báo của Báo Lao Động nói riêng, báo chí nói chung, trong hành trình phát triển của đất nước” - ông Hoan nhấn mạnh thêm.

Thay mặt những người làm công tác Công đoàn tại khu vực, ông Nguyễn Thiện Phú - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Giang đánh giá cao những đóng góp tích cực của Báo Lao Động nói chung, Văn phòng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng vào các phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn.

Đại diện lãnh đạo UBND các địa phương ĐBSCL tặng Bằng khen và quà lưu niệm cho tập thể Báo Lao Động. Ảnh: Giang Thanh

Dịp này, UBND, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã tặng 17 Bằng khen cho tập thể Báo Lao Động và cá nhân các phóng viên Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Tổng biên tập Phan Thu Thủy cũng tặng hoa tri ân các cán bộ Công đoàn lão thành; cán bộ, nhân viên Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long nghỉ hưu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long.  

Phó Tổng biên tập Phan Thu Thủy tặng hoa cho cán bộ CĐ lão thành và cán bộ Văn phòng Báo Lao Động tại ĐBSCL đã nghỉ hưu. Ảnh: Lục Tùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn