MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Vũ Lương Hưng - Quản đốc phân xưởng cơ điện, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt - vinh dự được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023. Ảnh: Đoàn Hưng

Luôn tìm tòi để anh em đồng nghiệp có cuộc sống tốt hơn

Đoàn Hưng LDO | 26/07/2023 15:42

“Để anh em đồng nghiệp đỡ vất vả, hôm nay tốt hơn hôm qua”, đó là tâm niệm và mục tiêu phấn đấu của anh Vũ Lương Hưng - Quản đốc phân xưởng cơ điện, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là động lực để trong 13 gắn bó với công ty, anh đã sở hữu 6 sáng kiến cải tiến kĩ thuật. Vinh dự và xứng đáng khi anh đã được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023.

Anh Vũ Lương Hưng hào hứng dẫn phóng viên đi “tham quan” một trong các công trình sáng kiến của mình.

Công trình sáng kiến “Chế tạo hệ thống nạp khay ngói mộc đơn động vào kệ ngói” được anh Hưng và đồng nghiệp hoàn thành tháng 6.2022, sau 2 lần hiệu chỉnh.

Công trình sáng kiến “Chế tạo hệ thống nạp khay ngói mộc đơn động vào kệ ngói”. Ảnh: Đoàn Hưng

Trước đây, công ty phải bố trí lao động bốc từng viên ngói đã được để sẵn trên khay cho vào kệ chứa sản phẩm. Để xếp được đầy kệ sản phẩm, người lao động phải thực hiện 180 lần thao tác, đặc biệt là 4 tầng trên cùng có chiều cao trên 1,5 m lên khi đưa sản phẩm vào kệ chứa gặp nhiều khó khăn.

Giải pháp đã lập trình sẽ tự động đưa ngói vào kệ chứa sản phẩm thông qua hệ thống băng tải, giàn nâng, cảm biến tự động, sau đó kệ ngói được gá cố định trên xe goòng dịch chuyển tự động lên đường ray chờ vào hầm sấy.

Là công nhân trực tiếp vận hành sáng kiến, anh Nguyễn Văn Tiến - công nhân phân xưởng Tạo hình - cho rằng: “Trước đây chưa có dây chuyền này, chúng tôi phải bố trí 3 thợ vuốt đúc, giờ không cần lao động ở vị trí này, tiết giảm nhân công.

Trước kia, tính ra một ca sản xuất, một công nhân phải bốc trên 20 tấn. Sáng kiến này đã giúp ích cho người lao động, trước hết giảm sức lao động. Hiệu quả kinh tế của giải pháp là tiết giảm được 10 lao động. Tiền lương trước kia anh em trung bình dưới 9 triệu đồng, giờ tăng lên trên 10 triệu đồng”.

Nói về động lực nghiên cứu, tìm tòi các sáng chế, anh Hưng bộc bạch: “Bản thân cũng là người lao động trực tiếp nên tôi thấy được sự vất vả, nặng nhọc trong công việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy được sự quan tâm và tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty thúc đẩy sáng kiến, làm sao cho hôm nay tốt hơn hôm qua, để anh em công nhân đỡ vất vả và cũng tạo ra sản phẩm tốt nhất”.

Ngoài sáng kiến “Chế tạo hệ thống nạp khay ngói mộc đơn động vào kệ ngói”, anh Hưng còn 4 sáng kiến khác, 1 sáng chế và 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ. Tổng giá trị làm lợi các sáng kiến, đề tài khoa học trong 5 năm hơn 25 tỉ đồng.

Cụ thể: Giải pháp "Gia công máy nghiền đất cứng di chuyển trên các bãi đất cứng của công ty”, “Hệ thống vận chuyển và cấp phôi tự động" được bằng độc quyền sáng chế số 25810 tại Quyết định số 13367w/QĐ-SHTT, ngày 7.9.2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ. Đồng tác giả Giải thưởng Hồ Chí Minh, đề tài: “Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp’’.

“Tôi tự làm, tự nghĩ các sáng kiến nên nhiều khi trong thực tế gặp rất nhiều vướng mắc. Bởi vậy trong quá trình sản xuất, anh em cũng tập trung bàn bạc với người lao động trực tiếp, vận hành trực tiếp ở đấy để sửa chữa một cách hiệu quả nhất và chỉn chu nhất” - anh Hưng chia sẻ thêm.

Ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực của Quản đốc phân xưởng cơ điện Vũ Lương Hưng, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt - cho biết: “Trên quan điểm vì người lao động là cái gốc của thành công, trong những năm qua, vườn sáng kiến của công ty luôn luôn nở rộ, trong đó có đồng chí Hưng. Qua mỗi lần đóng góp sáng kiến, đồng chí Hưng trưởng thành hơn, là 1 trong 11 thành viên xuất sắc nhất, có nhiều cống hiến nhất đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.

Đồng chí Hưng luôn luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đồng cam cộng khổ. Tôi rất vui mừng vì đã có được những cán bộ luôn sẵn sàng cống hiến như vậy. Chúng tôi rất vui mừng khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho anh Hưng. Đó là niềm tự hào của riêng đồng chí Hưng, cũng là niềm tự hào chung của tổ hợp Công ty Gốm Đất Việt”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn