MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EVN.

“Mái ấm Công đoàn” mang niềm vui đến gia đình đoàn viên

ĐẶNG HUY HOÀNG LDO | 27/12/2017 10:52

CĐCS Cty Điện lực Trà Vinh vừa tổ chức gắn biển nhà “Mái ấm CĐ” cho chị Lê Thị Hồng Thắm - vợ đoàn viên CĐ Cô Văn Ngon (đã mất năm 2016), thuộc Điện lực Duyên Hải (Cty Điện lực Trà Vinh).

Anh Cô Văn Ngon có 7 năm công tác tại Điện lực Duyên Hải, bị tai nạn điện mất tháng 11.2016, để lại 2 con thơ (1 cháu 6 tuổi và 1 cháu 3 tuổi). Sau khi anh Ngon mất, vợ anh trước đây là nội trợ trong gia đình, nay phải tất bật bươn chải, tìm kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và nuôi nấng các con ăn học. Việc mơ ước căn nhà là điều mà chị chưa dám nghĩ đến.

Với sự tiếp sức của CĐ Cty Điện lực Trà Vinh, thông qua việc vận động CBCNV hỗ trợ kinh phí, căn nhà của chị Lê Thị Hồng Thắm tại ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) có tổng chi phí 180 triệu đồng đã được hoàn thành ngày 9.12. Trong đó phần hỗ trợ từ chương trình "Mái ấm CĐ" là 60 triệu đồng, phần còn lại gia đình họ hàng hai bên, đồng nghiệp và người thân hỗ trợ. Chị Lê Thị Hồng Thắm cho biết nhờ có CĐ, gia đình chị đã có được ngôi nhà mới, niềm vui sướng đã khiến chị nghẹn ngào. Chị hứa cố gắng làm việc hết sức để nuôi 2 con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn và mong mỏi rằng CĐ luôn có mặt kịp thời, giúp đỡ chia sẻ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình nhà ở "Mái ấm CĐ" do CĐ Điện lực Việt Nam phát động từ năm 2009, thời gian qua CĐ Cty Điện lực Trà Vinh đã có nhiều cách làm hay, nhằm quan tâm giải quyết kịp thời khó khăn về nhà ở cho CBCNV. Ngoài việc triển khai quy chế quản lý quỹ tài chính của CĐ Điện lực Việt Nam để các đơn vị tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt phát động của CĐ cấp trên, năm 2017, CĐ Cty còn vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLÐ ủng hộ Quỹ "Mái ấm CĐ" mỗi người một ngày lương/năm, với tổng số tiền là 112,9 triệu đồng. Tính đến nay, CĐ Cty có 43 đoàn viên CĐ được hỗ trợ xây dựng nhà với tổng số tiền 2,29 tỉ đồng (nguồn quỹ tương trợ EVN), còn đối với trường hợp chưa đủ thời gian theo quy chế của EVN, nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được xét hỗ trợ từ nguồn tiền đóng góp của CBCNV trong Cty.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng - Chủ tịch CĐCS Cty Điện lực Trà Vinh - cho biết trong thời gian qua, CĐCS đã triển khai sâu rộng chương trình xây dựng "Mái ấm CĐ" đến tất cả CĐ bộ phận, tổ CĐ với nhiều hình thức tuyên truyền để mọi người biết, thấy được ý nghĩa và tính nhân văn của chương trình này, tự nguyện đóng góp và tuyên truyền vận động mọi người tham gia. Vì thế, tại Cty Điện lực Trà Vinh, mỗi "Mái ấm CĐ" đều mang nặng tình tương thân tương ái của tổ chức CĐ và đội ngũ CBCNV. Rất nhiều trường hợp khi nhận hỗ trợ "Mái ấm CĐ" đã thốt lên rằng “CĐ đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn