MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình trao tiền hỗ trợ cho em Nguyễn Đức Duy. Ảnh: Công Sáng

“Mẹ đỡ đầu” mang hơi ấm đến với trẻ em mồ côi

CÔNG SÁNG LDO | 05/04/2024 09:25

Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp đỡ 339 cháu mồ côi, hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/cháu.

Động lực để vươn lên

Đầu tháng 4.2024, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình đến thăm em Nguyễn Đức Duy (SN 2011, hiện đang học lớp 7, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), trao số tiền 3 triệu đồng, tương ứng với 6 tháng hỗ trợ trong chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” .

Hoàn cảnh của Duy đặc biệt khó khăn. Năm 2017, khi em đang học lớp 1, mẹ đi lao động ở miền Nam, không may mắc bệnh hiểm nghèo và mất sau đó. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, sau khi Duy mất mẹ, thương cháu bơ vơ một mình, bà ngoại và gia đình cậu ruột ở quê đưa Duy về để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đến 2021, gia đình cậu chuyển ra ở riêng, hai bà cháu lại sống nương tựa vào nhau trong ngôi nhà xập xệ. Cùng mảnh vườn nhỏ dùng để trồng trọt, bà của Duy làm công việc “thợ đụng”, khi ai gọi gì làm đó, kinh phí không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Chính quyền đã làm chứng nhận cho gia đình hai bà cháu hộ cận nghèo.

Bà Lương Thị Như Quỳnh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Hóa Hợp - cho biết, Duy là học sinh hòa đồng với các bạn trong lớp.

“Duy luôn cố gắng trong học tập để đạt kết quả cao, cùng đó, em còn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của trường tổ chức” - bà Quỳnh nói. Cũng theo Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Hóa Hợp, nhà trường, cô giáo chủ nhiệm luôn quan tâm, động viên Duy để em cố học tập cũng như trong cuộc sống.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Duy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hóa Hợp đã phối hợp với nhiều tổ chức chính trị xã hội, nhà hảo tâm hỗ trợ, quan tâm. Bà Đinh Thị Hoài - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hóa Hợp - chia sẻ: “Với Duy, khi nhận được sự hỗ trợ, đỡ đầu của Công đoàn Khu Kinh tế, bản thân em có động lực phấn đấu trong học tập trở thành một người con ngoan, trò giỏi. Hội cũng thường xuyên đến gia đình động viên, giúp đỡ gia đình những công việc cần thiết. Đồng thời, liên kết với nhà hảo tâm để mang lại cuộc sống không còn vất vả cho em Duy và bà ngoại”.

Kết nối yêu thương

Ông Từ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình - thông tin, khi nhận được thông báo từ chương trình này, đơn vị sẵn sàng trong việc nhận đỡ đầu cháu Duy. “Đây cũng là hoạt động được Công đoàn Khu Kinh tế chú trọng, số tiền mỗi năm hỗ trợ cho cháu Duy được trích từ nguồn quỹ xã hội công đoàn Quảng Bình giữ lại” - ông Thịnh nói.

Theo Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Quảng Bình, sự hỗ trợ nhỏ bé của tổ chức công đoàn mong muốn giúp Duy phần nào trong cuộc sống, vượt qua khó khăn để phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Bà Từ Thị Thu Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình - cho biết, hai năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Những ngày đầu, chương trình dự kiến với 20 cháu mồ côi sẽ được hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng, nhận đỡ đầu kéo dài 5 năm từ 2022 đến 2027.

Đến nay, con số đã lên đến 339 cháu được các công đoàn trực thuộc tiếp nhận đỡ đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn