MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao 500 triệu đồng của ngành GDĐT TP. Hà Nội cho đại diện CĐ Giáo duc VN (bên trái) để hỗ trợ giáo dục các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ năm 2017. Ảnh: XT

Mỗi nhà công vụ giáo viên là một niềm vui

XUÂN TRƯỜNG LDO | 28/03/2018 06:45
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, CĐ Giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GDĐT chỉ đạo, vận động CĐ Giáo dục các địa phương, CĐ các đại học, đại học vùng, các trường đại học và cao đẳng trực thuộc đẩy mạnh quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo còn nhiều khó khăn.

Qua đó, đã giải quyết được chỗ ở cho hàng nghìn giáo viên; nhiều nhà giáo ốm đau đã được thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời, được chăm lo sức khỏe.

Xây dựng 1.536 nhà ở công vụ cho giáo viên

Theo ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN - mở đầu nhiệm kỳ 2013-2018, CĐ Giáo dục VN đã đề ra 6 chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ; trong đó chương trình quyên góp xây dựng nhà công vụ, giúp đỡ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được gọi là chương trình 4. “Mỗi nhà công vụ cho giáo viên được khánh thành thực sự là một niềm vui được thắp lên không chỉ đối với thầy cô giáo ở ngôi trường ấy mà còn của cả các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành quan tâm, chia sẻ” - một cán bộ CĐ Giáo dục VN chia sẻ.

CĐ Giáo dục VN cho biết, nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, 100% số CĐ Giáo dục các tỉnh, thành phố và 47/59 CĐ các đơn vị trực thuộc CĐ Giáo dục VN đã vào cuộc với nỗ lực cao. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ 2013-2018, đã xây dựng được 1.536 nhà công vụ, tạo điều kiện chỗ ở cho hàng nghìn giáo viên vùng khó khăn. Tiêu biểu về hoạt động này là ngành GDĐT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Dương, Tây Ninh, Cơ quan Bộ GDĐT, Đại học Huế; Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

578 tỉ đồng hỗ trợ nhà giáo vùng khó khăn

Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, trong 5 năm qua, CĐ Giáo dục VN đã phối hợp với Bộ GDĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh xã hội hóa và tích cực quyên góp hỗ trợ NGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đã huy động được 578 tỉ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ các nhà giáo ốm đau dài ngày, bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Một trong những điểm nhấn trong chăm lo cho giáo viên vùng khó khăn là chương trình “Tết sum vầy” Mậu Tuất 2018 do CĐ Giáo dục VN phối hợp với Bộ GDĐT và một số đơn vị, nhà tài trợ tổ chức tại các huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) và Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Ở những nơi đó, chương trình đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các thầy cô giáo, các em học sinh các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tổ chức giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, tặng sách, vở… với tổng số tiền cả hai nơi là trên 400 triệu đồng.

Cùng với việc chăm lo tết cho giáo viên và học sinh vùng khó khăn, CĐ Giáo dục VN đã phối hợp với CĐ Đại học Huế, CĐ Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế… tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ, tặng quà, trao học bổng cho học sinh vùng khó khăn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tại đây, chương trình đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 NGNLĐ; trao tặng quà cho 13 trường và tặng thuốc cho Trung tâm Y tế huyện A Lưới… với tổng chi phí gần 100 triệu đồng.

Theo Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức: “CĐ Giáo dục VN triển khai kế hoạch chăm lo cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn rất cụ thể. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của tổ chức CĐ trước NGNLĐ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trước lòng hảo tâm của các cán bộ, NGNLĐ, các đơn vị tài trợ trong và ngoài ngành. Qua đó, động viên đội ngũ nhà giáo và các học sinh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn