MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Mong có chính sách mới thiết thực cho người lao động tại các khu công nghiệp

LÂM THÀNH SĨ (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang) LDO | 24/11/2023 09:26

Nguyện vọng của đông đảo người lao động muốn gửi đến Đại hội lần này là đưa ra kế sách và kiến nghị có các gói vay ưu đãi, thủ tục đơn giản, lãi suất phù hợp để đảm bảo cho người lao động tiếp cận nguồn tiền nhằm giảm bớt khó khăn...

An Giang là một trong những địa phương chịu tác động lớn của việc cắt giảm thời giờ làm việc, tạm hoãn hợp đồng lao động của người lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng mới.

Tính đến đầu tháng 9.2023, toàn tỉnh có 5.860 người lao động bị ảnh hưởng việc làm. Do phần lớn trong số này là lao động chính, trụ cột của gia đình nên mỗi khi việc làm bị bấp bênh, cũng đồng nghĩa có hàng ngàn gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Qua nhiều kênh thông tin cho thấy, hầu hết người lao động đều bày tỏ mong muốn Chính phủ có những các giải pháp góp phần bình ổn giá tiêu dùng để giúp người lao động giảm bớt một phần khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, điều khiến chúng tôi quan tâm và đặt kỳ vọng Đại hội lần này sẽ mở đường cho hành trình “trọng tâm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”, đặc biệt là tại các Khu công nghiệp.

Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội tham gia Giải bóng chuyền hơi nữ tỉnh An Giang năm 2023. Ảnh: Lục Tùng

Thực tế cho thấy, tại các khu công nghiệp tỉnh An Giang đang có hơn 12.000 lao động làm việc, nhưng vẫn còn những “khoảng trống” cần tập trung trong công tác chăm lo như: nhà ở xã hội, nhà vui chơi (các thiết chế văn hóa, thể thao) và chống tín dụng đen.

An Giang cũng mong muốn Đại hội quan tâm, có giải pháp thích ứng để mở rộng hơn nữa chính sách nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Với họ, việc được mua một căn nhà phù hợp với túi tiền và phù hợp với thu nhập (khoảng 6 triệu/người/tháng) cũng là niềm mơ ước hoàn toàn chính đáng.

Bên cạnh đó, tăng cường nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với công nhân lao động để bảo vệ người lao động trước cơn bão “Tín dụng đen”.

Mặc dù thời gian qua, tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp cùng các ngành hữu quan, nhất là lực lượng công an các cấp, triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng “Tín dụng đen” trong công nhân lao động. Tuy nhiên, do việc làm, thu nhập của người lao động ngày càng khó khăn, cộng với nhiều chiêu trò rất tinh vi, đã đưa đẩy nhiều người lao động tìm đến “Tín dụng đen”.

Với lãi suất cao khủng khiếp như hiện nay, cùng với phương thức đòi nợ theo kiểu khủng bố như hù dọa, siết nợ… đã khiến nhiều người lao động đã khó, lại càng thêm khó. Thậm chí bị dồn đẩy đến bờ vực nguy khốn.

Do vậy, nguyện vọng của đông đảo người lao động muốn chúng tôi gởi đến Đại hội lần này là đưa ra kế sách và kiến nghị có hiệu quả Chính phủ chỉ đạo triển khai các gói vay ưu đãi, thủ tục đơn giản, lãi suất phù hợp, thậm chí có thể áp dụng “thời gian ân hạn” để đảm bảo cho người lao động tiếp cận nguồn tiền nhằm giảm bớt khó khăn trước khi chờ cơ hội việc làm sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn