MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ công nhân Bé Ba mong sẽ có sân chơi an toàn cho con em. Ảnh: Mỹ Ly

Mong có sân chơi cho trẻ em

MỸ LY LDO | 02/04/2024 09:59

Làm việc xa nhà, nhiều công nhân và gia đình phải thuê trọ. Trong không gian chật hẹp của phòng trọ, không ít con em công nhân bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu không có người lớn trông chừng. Vì lý do đó, các công nhân ở trọ hy vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi cho con em mình để an tâm sản xuất.

Phòng trọ là không gian vui chơi chính

Thuê trọ tại phường Trà Nóc để tiện cho việc đi làm, chị Nguyễn Thị Ngọc Tươi - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cho biết, khu trọ đang ở khá an ninh, giá cả phù hợp với công nhân. Ngoài thời gian đi làm, đi học, buổi tối, chị và con trai hầu như chỉ sinh hoạt trong phòng trọ, ít khi ra ngoài chơi.

“Ban ngày tôi đi làm, cháu thì đi học. Đến chiều đón cháu về, ăn uống, tắm rửa xong, cháu thường chạy đi chơi với các bé khác cùng dãy trọ một chút rồi vào học bài. Tuy khu trọ khá an ninh nhưng tôi chỉ cho cháu chơi trong hàng rào, hành lang nhà trọ vì lo lắng nếu chạy ra ngoài, nhiều xe cộ qua lại, không có người trông chừng sẽ rất nguy hiểm” - nữ công nhân nói.

Chị Trần Thị Bé Ba - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) - chia sẻ, vợ chồng đều làm công nhân, không có nhiều thời gian nên con trai thường chỉ chơi trong phòng trọ.

“Vợ chồng cũng hay tăng ca, nhiều lúc tan học còn phải nhờ người đón và gửi ở đó. Chỉ khi thứ 7 hoặc chủ nhật, vợ chồng mới chở bé đến các khu vui chơi. Còn các ngày trong tuần, hầu như đi học về cháu ở phòng xem tivi, bày đồ chơi hoặc chỉ chơi trong khuôn viên nhà trọ và phải có tôi trông chừng” - chị Bé Ba nói.

Mong có sân chơi cho con công nhân

Công việc và thu nhập ổn định, môi trường sống an toàn, chị Tươi không có ý định sẽ chuyển việc hay chỗ ở. Điều nữ công nhân mong muốn là có sân chơi cho con em để các cháu có nơi giải trí, không bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử.

“Những lúc thời tiết nóng bức thế này, cháu nhà tôi chỉ thích chạy ra ngoài chơi. Nếu sắp tới, ở đây xây dựng sân chơi an toàn cho trẻ em, nhất là con công nhân sẽ rất tốt. Cháu được ra ngoài chơi, vận động, không dán mắt vào màn hình điện thoại nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tôi cũng có thể an tâm làm việc hơn” - chị Tươi bày tỏ.

Nữ công nhân Bé Ba chia sẻ, nếu có một sân chơi rộng rãi, an toàn, chị có thể thường xuyên đưa cháu đến đó.

“Bé nhà tôi khá hiếu động, thích chạy nhảy nhưng phòng trọ chỉ vừa đủ sinh hoạt, ở ngoài thì phải có người trông chừng mới an tâm. Tôi rất mong ở đây sẽ có khuôn viên hay khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em. Như thế, con tôi cũng như các cháu khác có thể vui chơi thoải mái, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao” - nữ công nhân tâm sự.

Bà Lê Thị Kiều Nương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc (TP Cần Thơ) - thông tin, do phường Trà Nóc có Khu công nghiệp nên thành phần thuê trọ hầu hết là công nhân ở các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường. Hội đã có một số mô hình để đảm bảo an toàn cho chị em phụ nữ nói chung và nữ công nhân, lao động tự do thuê trọ nói riêng.

Riêng vấn đề về khu vui chơi cho trẻ em, địa phương cũng đã có đề xuất, kiến nghị lên cấp cao hơn. Cả địa phương lẫn công nhân đều mong rằng thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để có thể đầu tư xây dựng một khu vui chơi với quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các cháu.

“Hiện nay, thời đại công nghệ phát triển, bên cạnh mặt tốt cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cha mẹ không thể kiểm soát được hết những nội dung con em mình xem trên điện thoại, tivi… lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tư duy của các cháu. Vì vậy, nếu địa phương được hỗ trợ đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em trên địa bàn phường nói chung và con công nhân nói riêng, sẽ tạo điều kiện cho các cháu được vui chơi, trải nghiệm thực tế, phát triển trí tuệ, không bị lệ thuộc vào thiết bị điện tử” - bà Nương cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn