MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024.

Mong lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện...

Mạnh Cường - Minh Hương LDO | 17/08/2023 10:00

Tại cuộc họp phiên thứ Nhất năm 2023 thảo luận, thương lượng về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 ở Hạ Long (Quảng Ninh), đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng 5-6% mức lương tối thiểu vùng năm 2024.

Chi tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương

Chị Vũ Thị Thảo (32 tuổi) - công nhân may mặc làm việc tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình - cho biết, trước đây người dân khu vực này chỉ làm nương rẫy có gì ăn nấy, ai cũng tự cung tự cấp được nên mọi thứ ngoài chợ khá rẻ.

Từ khi các công ty lớn về huyện, người trẻ chuyển sang đi làm công ty hết, chỉ có số ít người lớn tuổi ở nhà trồng rau, trồng ngô đem ra chợ bán, giá cả tăng gần gấp rưỡi so với trước.

Vì thế, khi công ty nhiều việc, thu nhập ổn định mức 6 - 7 triệu đồng/tháng, chị Thảo không phải bận tâm sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hai tháng nay, công ty ít việc chỉ làm giờ hành chính thu nhập còn hơn 4 triệu đồng, khiến cuộc sống của cả gia đình nữ công nhân bị ảnh hưởng.

“Vợ chồng tôi tháng vừa rồi ít việc nên chỉ được tổng cộng hơn 8 triệu đồng. Có con trâu, con gà nào đều bán hết để mua xe máy đi làm, rau cỏ bận bịu không trồng được nên giờ cái gì cũng phải ra chợ. Xót lắm” - chị Thảo tâm sự.

Chị chia sẻ với Lao Động, mức lương cơ bản của chị đang hưởng là 3.490.000 đồng/tháng, cộng thêm phụ cấp, chuyên cần được 4,2 triệu đồng nếu chỉ làm giờ hành chính. Mức này vẫn đang cao hơn 240.000 đồng so với lương tối thiểu vùng IV tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

“Tôi và chồng đều mong muốn tăng lương tối thiểu càng sớm càng tốt, nếu có thể tăng lên trên 3,6 triệu đồng để ổn định cuộc sống tốt hơn kể cả khi ít việc, vì khi lương tối thiểu vùng tăng, doanh nghiệp cũng sẽ điều chỉnh tăng lương cho người lao động” - chị Thảo cho hay.

Tăng lương tối thiểu vùng lên 6%

Sống tại một huyện khó khăn của Thanh Hóa nhưng mức lương cơ bản 3.450.000 đồng của công nhân may mặc Nguyễn Thị Mai (nhân vật đề nghị thay tên) - 25 tuổi, huyện Thạch Thành - cũng chỉ đủ để lo cho cuộc sống tạm ổn chứ chẳng còn dư được bao nhiêu.

Những tháng đều việc tăng ca đến 19h, thu nhập của chị Mai khoảng trên 7 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, hai tháng qua, công ty chỉ làm đến 4h30 đã khiến thu nhập của chị giảm còn 4,2 triệu đồng.

“Chồng tôi làm Bí thư Đoàn xã, thu nhập chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng. Tháng vừa rồi, tổng tiền lương của cả hai được hơn 7 triệu đồng. Gửi bố mẹ chồng 2 triệu tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền sữa, bỉm cho con gần 2 triệu đồng/tháng, còn lại chẳng được bao nhiêu” - chị Mai nói.

Chị Mai cho biết, hiện mức lương cơ bản chị nhận cao hơn lương tối thiểu vùng IV là 100.000 đồng. Nếu có thể, chị mong Nhà nước tăng lương tối thiểu vùng lên thêm 6% để cuộc sống được cải thiện tốt hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn