MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom. Ảnh: Hà Anh Chiến

Mong muốn giảm bớt thủ tục mua nhà ở xã hội để công nhân dễ tiếp cận

HÀ ANH CHIẾN LDO | 01/12/2023 14:10

Đồng Nai - Anh Nguyễn Gia Thái – cán bộ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai) kỳ vọng, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đang diễn ra, vấn đề xây dựng nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa cho người lao động sẽ được quan tâm bàn thảo và có những quyết sách hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền để có những chính sách thuận lợi hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội.

Anh Nguyễn Gia Thái (33 tuổi, quê Hà Tĩnh), là Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn thanh niên của công ty.

Anh Thái cho rằng, hiện nay, công nhân, người lao động đang rất mong mỏi được sở hữu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Anh Thái rất vui khi biết Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê. Vì thế, anh Thái cũng như công nhân lao động mong muốn Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ thảo luận, ra nghị quyết về việc xây nhà ở xã hội để cho công nhân thuê, mua. Và khi xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên, người lao động, các thủ tục giấy tờ sẽ được giảm bớt, do hiện nay một số dự án nhà ở xã hội các thủ tục giấy tờ rất khó khăn khiến người lao động khó tiếp cận.

Anh Nguyễn Gia Thái (hàng sau, thứ 2 từ phải qua) cùng Chi đoàn thanh niên Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina trong các hoạt động hỗ trợ NLĐ và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài ra, hiện nay, địa điểm sinh hoạt cho công nhân lao động sau giờ làm việc còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Đặc biệt là ở các địa bàn có khu công nghiệp lớn, đông công nhân lao động - vấn đề này cần được quan tâm hơn nữa.

Anh Thái cũng mong muốn cần có thêm nhiều sự hỗ trợ thiết thực, quan tâm hơn nữa tới những người lao động xa quê vì họ gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi, đặc biệt là trong thời gian vừa qua, cũng như tiếp tục quan tâm đề xuất nâng cao lương cơ bản, thu nhập cho người lao động.

Được biết, Công ty TKG TaeKwang Vina chuyên gia công giày da có hơn 30.000 người lao động, trong đó trên 85% là lao động nữ. Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina có 3 công đoàn cơ sở thành viên, 21 công đoàn bộ phận, 362 tổ Công đoàn và 100% người lao động làm việc tại Công ty đều tự nguyện gia nhập Công đoàn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở Công ty TKG Taekwang Vina đã tập trung làm tốt hoạt động đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đạt được một số kết quả nổi bật trọng tâm là đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc của đoàn viên, người lao động...

Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại tỉnh Đồng Nai có khoảng 700.000 đoàn viên lao động nhưng nhà ở công nhân rất ít, trở thành nhu cầu bức thiết.

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 20.000 khu nhà trọ với khoảng hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho người lao động.

Qua khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động cho thấy, có hơn 50% người lao động được hỏi cho biết, giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng. Điều này chứng tỏ số tài sản tích lũy được của người lao động từ tiền lương, tiền công khi đi làm công nhân rất hạn chế, việc sở hữu một căn nhà, căn hộ đối với họ là vấn đề khá khó khăn.

Năm 2022, tỉnh Đồng Nai ra Nghị quyết xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì đến nay đã có nhiều khu nhà được đưa vào khai thác, một số dự án khác cũng sắp được khởi công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn