MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn phòng của vợ chồng chị Nguyễn Thị My chỉ vỏn vẹn 16m2 tại khu nhà ở công nhân (TP Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Linh

Mong sớm cải tạo nhà ở công nhân tại Hòa Cầm, Đà Nẵng

Nguyễn Linh LDO | 12/09/2024 15:09

5 người trong một gia đình công nhân ở Đà Nẵng phải sinh hoạt trong căn phòng gần 16m2 là thực trạng tại khu nhà ở công nhân Hòa Cầm.

Cuối năm 2023, UBND thành phố có tờ trình xin ý kiến HĐND thành phố về kế hoạch sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đề xuất cải tạo, sửa chữa Nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm.

Theo đó, cải tạo 3 khối nhà 5 tầng, bổ sung thang máy, nhà xe cho 3 khối nhà. Tổng mức đầu tư 20,07 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Vì vậy, đến năm 2025, sau khi hoàn thành cải tạo, sửa chữa, Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm mới tiếp tục đón công nhân vào ở, bảo đảm giải quyết chỗ ở cho công nhân lao động theo mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, nhiều năm nay, hàng chục hộ công nhân có 4 đến 5 nhân khẩu phải sống trong căn phòng chỉ hơn 16m2. Nhiều gia đình vì không đủ chỗ ở phải gửi con về quê để ông bà chăm sóc.

Như gia đình chị Huỳnh Thị Phúc - công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm - đang ở tại tầng 2 của khu nhà ở công nhân TP Đà Nẵng. Gia đình chị Phúc có 4 người, hai con này đã lớn nhưng vẫn phải sinh sống trong căn phòng 19m2. Hết cách, chị Phúc phải nhờ người thiết kế một chiếc giường 2 tầng với giá gần 3 triệu đồng để gia đình ngủ nghỉ.

Công năng sử dụng của khu nhà ở công nhân nhỏ là vậy nhưng hầu hết công nhân đều không muốn chuyển đi. Bởi giá thuê phòng ở đây rất rẻ, chỉ gần 500.000 đồng/3 tháng như vậy, các công nhân có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Căn phòng rộng 19m2 là nơi sinh hoạt của 4 người thành viên trong gia đình chị Phúc. Ảnh: Nguyễn Linh

Không may mắn chọn được căn phòng 19m2 như chị Phúc, căn phòng của vợ chồng chị Nguyễn Thị My (28 tuổi) - công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm -chỉ vỏn vẹn 16m2. Trong khi, vợ chồng chị My có 3 con.

Từ cửa bước vào là khu vực bếp rộng khoảng 1m2, đối diện bếp là nhà vệ sinh, cuối phòng là ban công làm nơi phơi áo quần. Còn lại khoảng 12m2 trống vừa là nơi ăn cơm, nơi chơi của các con và là nơi ngủ của cả nhà. Căn phòng của chị My không có nội thất gì ngoài tủ quần áo, tủ lạnh… còn lại mọi diện tích đều dành làm không gian vui chơi cho các con.

Hơn ai hết, chị My mong rằng, các căn phòng sẽ sớm được cải tạo để tăng diện tích công năng sử dụng.

Theo người quản lý tại khu nhà ở công nhân, block số 1 hiện có 74 phòng đang cho thuê gồm người lớn và hàng chục trẻ nhỏ là con em công nhân. Diện tích các phòng rất nhỏ, chỉ phù hợp cho người lao động đơn thân.

Tuy nhiên, do không đủ chi phí trang trải, đến nay, các gia đình công nhân vẫn phải cố sinh hoạt trong diện tích chưa tới 20m2 để duy trì cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn