MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Muốn lương cao, dân IT phải làm công ty lớn, vị trí quan trọng

Mạnh Cường LDO | 19/09/2023 06:52

IT là khái niệm chung chỉ những người làm về lập trình, phần mềm, máy tính. Vì vậy, không phải ai làm IT cũng có lương cao. Muốn lương cao phải làm các công ty lớn, vị trí quan trọng hoặc biết kiếm thêm bên ngoài.

Ra trường 2 năm, anh Nguyễn Minh Tiến (25 tuổi) ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: “Hiện tại, tôi đang làm lập trình viên PHP Dev tại một công ty tài chính với mức lương 23 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tôi cũng nhận cài phần mềm, quản trị website bên ngoài, thu nhập dao động từ 5 - 8 triệu đồng/tháng”.

Để gia tăng thu nhập, anh Tiến nhận làm thêm việc ở nhà. Ảnh: NVCC.

Anh Tiến cho biết, để đạt được mức lương cao từ 40 triệu đồng trở lên trước mắt phải làm trong những công ty công nghệ hoặc công ty nước ngoài. Các công ty Việt Nam, công ty quy mô trung bình mức lương chỉ dao động từ 12 đến 30 triệu đồng tùy kinh nghiệm. Bởi đây không phải lĩnh vực kinh doanh chính của họ.

Chia sẻ thêm, anh Tiến cho biết, một người anh của mình hiện đang làm tại công ty công nghệ nổi tiếng. Công việc chính là viết phần mềm, thu nhập không bao giờ dưới 50 triệu/tháng. “Để có mức lương như người anh này, tôi phải học lại ngành khác, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và thay đổi nơi làm việc” - anh Tiến nói.

Những khó khăn trong nghề anh Tiến gặp phải đó là khi phần mềm, website bị lỗi. Một tháng có ít nhất 10 ngày anh Tiến và các đồng nghiệp phải tăng ca đến 21h tối để sửa lỗi phần mềm, website của công ty hoạt động mượt mà và ổn định. Bên cạnh đó, anh phải chấp nhận làm ở thủ đô hoặc các thành phố lớn vì ở quê gần như không có nơi nào tuyển.

Anh Hoàng Đình Cường (38 tuổi) - nhân viên IT tại một công ty may mặc nổi tiếng ở Nam Định cho biết: “Gọi là IT cho sang chứ thực tế, công việc của tôi là kỹ thuật thì đúng hơn”.

Công việc hàng ngày của anh Cường gồm sửa chữa máy tính, máy chiếu, loa đài, máy in trong công ty. Thi thoảng hỗ trợ cài win, phần mềm phục vụ công việc cho gần 100 cán bộ, nhân viên khối văn phòng. Công việc không quá vất vả nên sau 11 năm gắn bó, mức lương của anh mới chỉ đạt 13 triệu đồng/tháng.

Theo anh Cường, website của công ty chủ yếu khách hàng là người nước ngoài truy cập. Mỗi tháng lượt truy cập chưa đến 100.000 nên gần như chẳng bao giờ xảy ra lỗi. Trên website, công việc chính của anh đơn giản là sửa các banner, update các thông tin mới của công ty.

Không phải ngành nào liên quan đến IT cũng có mức thu nhập cao. Ảnh: Mạnh Cường.

Anh Nguyễn Văn Chính (21 tuổi) - sinh viên năm 3 trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội cho hay, hiện tại anh đang học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử. Chưa ra trường nhưng anh Chính cũng đã tìm hiểu mức lương khi tốt nghiệp.

Theo đó, mức lương khởi điểm cho cử nhân IT khoảng 12 - 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đó là ở Hà Nội, nếu về quê, anh chỉ được khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Anh Chính cho rằng chỉ có làm ở các thành phố lớn, các công ty công nghệ, lương IT mới cao.

“Chẳng biết sau này có theo lâu dài được hay không nhưng hiện tại số tiền gia đình bỏ ra cho tôi theo học đã rất lớn. Mỗi năm 32 triệu đồng học phí, máy tính phải cấu hình cao trên 25 triệu đồng mới học được” - anh Chính tâm sự.

Ngoài ra, quá trình học anh Chính cũng phải mua rất nhiều thiết bị, phần mềm hỗ trợ. Tính trung bình mỗi một tháng cả học phí, thiết bị và sinh hoạt tại thủ đô, anh Chính tốn khoảng 7 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn