MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đồng chí lãnh đạo tại buổi lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019).

Nam Định: Gắn biển công trình “Nhà máy gạch Tuynel Sông Giang”

Thanh Xuân – B.Hân LDO | 23/07/2019 13:35
Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định vừa tổ chức Lễ gắn biển công nhận công trình “Nhà máy gạch Tuynel Sông Giang” (thuộc Công ty TNHH Sông Giang) chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929-28.7.2019)

Đến dự có các đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Minh Hải –Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Trọng Thái – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Nam Định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội cựu Chiến binh tỉnh; Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh; các Ban LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng Công Thương huyện…

Trước đó, hưởng ứng phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Cty đã phát động phong trào thi đua sản xuất và vận động toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tích cực góp sức, góp công của mình để hoàn thành các hạng mục công trình đang thi công, đặc biệt là Nhà máy sản xuất gạch tuynel Sông Giang. Sau một thời gian phát động, với sự làm việc hăng say, nỗ lực của tập thể công nhân lao động, công trình đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, vượt 2 tháng so với kế hoạch dự kiến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận thành tích đạt được từ các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của công ty; nhiệt liệt biểu dương tập thể Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn công ty cùng toàn thể các cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Sông Giang. Đồng chí đánh giá cao, ghi nhận Liên đoàn Lao động huyện Hải Hậu đã tập trung hướng dẫn, giúp đỡ Công đoàn Công ty phối hợp với Lãnh đạo Công ty hoàn thành công trình trong dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa đề nghị Cty khẩn trương đưa công trình vào sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho NLĐ, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, CĐ Cty cần động viên CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cty năm 2019 và các năm tiếp theo; thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn