MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trương Thanh Tâm - công nhân Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần In số 7 (TPHCM) - mong ước rằng năm mới, công ty tiếp tục phát triển để công việc, thu nhập ổn định. Ảnh: Nam Dương

Năm mới, công nhân mong ước sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19

Nam Dương LDO | 11/02/2021 15:00
Nhiều công nhân mong ước Nhà nước nhanh chóng khống chế dịch, đẩy lùi dịch COVID-19 và có vaccine phòng dịch để ổn định việc làm, thu nhập.

Anh Trương Thanh Tâm - công nhân Phân xưởng 2, Công ty Cổ phần In số 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, TPHCM - cho rằng, năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều công ty phải đóng cửa, nhiều công nhân bị mất việc, giãn việc.

“May mắn cho công ty chúng tôi không bị tác động nhiều và kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan, thưởng Tết bình quân khoảng 70 triệu đồng/người. Có kết quả trên là sự lãnh đạo linh hoạt và giỏi của Ban Giám đốc công ty. Ngoài ra, có sự phấn đấu nỗ lực của từng cá nhân người lao động để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban giám đốc đề ra, cộng với sự chung lòng, đoàn kết của tập thể người lao động.

Năm mới, chúng tôi mong ước dịch COVID-19 sẽ nhanh chóng được đẩy lùi, công ty tiếp tục phát triển để công việc thu nhập ổn định. Từng cá nhân chúng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện chỉ tiêu của từng người và chung sức, đồng lòng thực hiện được mục tiêu chung của công ty” - anh Tâm chia sẻ.

Chị Triệu Thị Huyền mong ước được tăng thu nhập, ổn định công việc. Ảnh: Nam Dương

Chị Triệu Thị Huyền - Công nhân may Công ty May mặc Triple Việt Nam - kể: Quê chị ở Hải Dương, đã vào TPHCM làm việc gần 4 năm nay, nhưng chưa năm nào về quê ăn Tết. Ba năm trước do thu nhập còn chưa cao, nên chị chưa về quê vì tốn nhiều chi phí. Năm nay, chị đã mua vé xe chuẩn bị về thì lại vướng dịch COVID-19, nên gia đình và công ty khuyến cáo không nên về để góp phần phòng chống dịch.

"Tôi mong muốn Nhà nước sớm có chính sách để nâng cao thu nhập hơn nữa cho người lao động thông qua chính sách tiền lương, mà cụ thể sớm nâng lương tối thiểu vùng năm 2021 vì năm 2020 đã không tăng rồi. Tôi cũng mong sớm dập được dịch COVID-19 để công nhân đỡ bị mất việc, vì tôi biết nhiều người bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời để người dân dễ dàng đi lại thăm hỏi nhau hay đoàn tụ trong dịp lễ, Tết" - chị Huyền cho biết.

Chị Trần Thị Tâm (bìa trái) phải bươn chải kiếm sống do bị tạm hoãn hợp đồng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương

Chị Trần Thị Tâm - nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất (SASCO) - cho hay, hàng không là một ngành chịu tác động nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị và nhiều đồng nghiệp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Lúc đầu, công ty còn hỗ trợ cho 4 triệu đồng/tháng. Sau đó, công ty cũng rất khó khăn nên phải tạm hoãn hợp đồng lao động, chị và nhiều đồng nghiệp không có lương. Dịp Tết dương lịch và âm lịch, công ty hỗ trợ 6 triệu đồng/người, nên tự phải bươn chải kiếm sống.

"Năm mới, tôi chỉ có một mong ước duy nhất và cũng là của nhiều bạn bè là Nhà nước nhanh chóng có giải pháp khống chế dịch, đẩy lùi dịch COVID-19 và có vaccine phòng dịch. Chỉ như thế, chúng tôi mới đi làm trở lại và có tiền lương, thu nhập, không còn phải bươn chải nữa" - chị Tâm bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn