MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Hữu Chánh

Nâng cao hiểu biết về HIV cho công nhân tại các khu công nghiệp ở TPHCM

HỮU CHÁNH LDO | 19/05/2023 12:20
Sáng 19.5, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức hội thảo "Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc".

Tham dự có ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng LĐLĐVN; đại diện Cục phòng chống HIV/AIDS cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế và khoảng 100 cán bộ công đoàn.

Phát biểu tại khai mạc hội thảo, ông Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế cho biết, năm 2022, Cục đã phối hợp với Ban Tuyên giáo - Tổng LĐLĐVN   triển khai một số Hội thảo nhằm tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân lao động ở một số tỉnh thành và đã đạt được những kết quả nhất định. 

Đây là khởi đầu cho hàng loạt hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ dự phòng cho công nhân, người lao động các tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở nhóm thanh niên trẻ bao gồm công nhân lao động và học sinh sinh viên. 

Theo một đánh giá nhanh, năm 2022 trên 3.500 công nhân từ 50 nhà máy ở một số tỉnh phía Nam cho thấy hiểu biết của công nhân lao động về HIV còn nhiều hạn chế.

Theo đó, chỉ có 1/3 công nhân trả lời đúng và đầy đủ các cách dự phòng HIV; 44.7% công nhân biết HIV/AIDS có thể điều trị được; phần lớn công nhân trả lời ngại sử dụng bao cao su để phòng bệnh; 79% công nhân sẵn sàng đi xét nghiệm với bạn đời/bạn tình để phát hiện HIV/AIDS nếu nghi ngờ có hành vi nguy cơ; ít hơn 30% công nhân chưa có gia đình có sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. 

Phân tích trong số ca có phản ứng với HIV trong gần 3 năm trở lại đây, nhóm lao động trong nhà máy, xí nghiệp chiếm 21%. Độ tuổi nhiễm HIV nhiều nhất rơi vào từ nhóm 20 - 29 tuổi và ngày càng trẻ hóa.

Để cảnh báo những nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm MSM và cung cấp thông tin về HIV/AIDS cũng như các dịch vụ hiện có về xét nghiệm HIV, điều trị Dự phòng trước phơi nhiễm PrEP, điều trị ARV… đến lực lượng nam công nhân, theo ông  Võ Hải Sơn, rất cần có sự phối hợp của Tổng LĐLĐVN. 

  Ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hữu Chánh

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổng LĐLĐVN Vũ Mạnh Tiêm cho biết, TPHCM là một trong 5 trung tâm về công nghiệp, đồng thời là trung tâm lao động trên cả nước.

Toàn Thành phố hiện có hơn 1 triệu công nhân, viên chức lao động. Tuy nhiên, con số phát hiện HIV/AIDS trên cả nước có 21% là của công nhân lao động, theo ông Tiêm, đây là một thực trạng đáng báo động.

Tổng LĐLĐVN cùng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng xác định có 12 địa phương có nguy cơ cao, trong đó có TPHCM.

Vì vậy, theo ông Vũ Mạnh Tiêm, cần có sự phối hợp của tổ chức Công đoàn để triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong công nhân viên chức lao động, nhất là tại các khu công nghiệp.

Đại diện dự án Tăng cường hỗ trợ kĩ thuật phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam (EPIC) cho biết, sau buổi thảo luận, đơn vị sẽ tiến hành hợp tác với LĐLĐ tỉnh để triển khai các hoạt động phòng chống HIV/ADIS cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Cụ thể, đơn vị sẽ tổ chức truyền thông quảng bá về phòng chống HIV/AIDS cho công nhân, cũng như đẩy mạnh hoạt động tập huấn cho lãnh đạo quản lí, cán bộ công đoàn của các doanh nghiệp... trong thời gian tới để góp phần bảo vệ sức khỏe cho công nhân lao động trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn