MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Đức Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn (thứ 3 từ phải sang) và ông Nguyễn Văn Lượng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9 trao chứng chỉ, giấy khen cho các học viên. Ảnh: Xuân Viễn

Nâng cao lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

ĐỨC TUẤN LDO | 26/11/2022 19:40
QUẢNG BÌNH – Ngày 26.11, Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9 phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn khóa K252.

Tham dự bế giảng có ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cùng các học viên là cán bộ chuyên trách của Công đoàn Quảng Bình và Công đoàn Quảng Trị.

Lớp học có sự tham gia của 35 học viên đến từ 2 tỉnh là Quảng Bình và Quảng Trị (trong đó có 18 học viên đến từ Quảng Trị, 17 học viên Quảng Bình).

Với mục tiêu giúp cho đội ngũ cán bộ kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn để triển khai, vận dụng vào thực tiễn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở đơn vị, địa phương.

Trải qua hơn 3 tháng học tập với các chuyên đề kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn; công tác tổ chức và cán bộ; công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động; xây dựng quan hệ lao động lành mạnh; công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động; công tác tài chính, kinh tế công đoàn, BHXH…

Lãnh đạo LĐLĐ 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cùng đại diện trường Đại học Công đoàn, Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9 và các học viên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Xuân Viễn

Phát biểu tại buổi bế giảng, ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, cán bộ Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống của người lao động, vì vậy cán bộ Công đoàn phải là người hiểu nguyện vọng của viên chức, người lao động và hiểu rõ về các chính sách của Đảng, quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật… Sau khi được đào tạo nghiệp vụ thì đây sẽ là cơ sở, cẩm nang cho các hoạt động của Công đoàn sau này.

Kết thúc khóa học, Hội đồng xét cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Trường Đại học Công đoàn đã quyết định cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên. Trong đó có 22 học viên xếp loại giỏi và 9 học viên xếp loại xuất sắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn