MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nâng mức bữa ăn ca nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho công nhân

BÍCH NGỌC LDO | 28/04/2023 12:09
Các cấp Công đoàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã chủ động thương lượng với doanh nghiệp nâng mức bữa ăn giữa ca, phổ biến từ 25 đến 28 nghìn đồng/người/ngày nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động.

Sáng ngày 28.4, LĐLĐ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh An Giang chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khối đơn vị cấp huyện.

Tham dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang, 148 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5.000 công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-NLĐ) trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bích Ngọc

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2018-2023, đội ngũ CNVCLĐ huyện Tri Tôn đã có bước ổn định về số lượng và chất lượng, toàn huyện có 4.522 CNVCNLĐ, thu nhập bình quân từ 6-10 triệu đồng/người/tháng; các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho NLĐ.

Nổi bật là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, thiết thực. Các cấp Công đoàn đã chủ động thương lượng với doanh nghiệp nâng mức hỗ trợ bữa ăn giữa ca, phổ biến từ 25 đến 28 nghìn đồng/người/ngày nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động.

Hỗ trợ 750 lượt đoàn viên, NLĐ với số tiền 400 triệu đồng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; gần 2 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn đột xuất

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ công đoàn là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền với số tiền 206,5 triệu đồng; ký kết chương trình phối hợp với 8 doanh nghiệp thực hiện chính sách ưu đãi cho đoàn viên công đoàn

Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia tập huấn, học tập kinh nghiệm gắn với tham quan du lịch với số tiền hỗ trợ 340 triệu đồng

Chương trình nhà Mái ấm Công đoàn, chương trình phúc lợi đoàn viên, Tháng Công nhân,... được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang. Ảnh: Bích Ngọc

Trong công tác chăm lo đời sống công nhân, các doanh nghiệp có đông lao động, đều có đầu tư các thiết chế văn hóa phụ, xây dựng các sân bóng đá, bóng chuyền,... phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí cho CNLĐ.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện tổ chức 7 cuộc giám sát tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ;  thành lập 5 CĐCS - nghiệp đoàn doanh nghiệp nâng mức đoàn viên trên địa bàn huyện hơn 4.000 đoàn viên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Ảnh: Bích Ngọc

Tại Đại hội, các đơn vị CĐCS trình bày các tham luận xoay quanh những vấn đề về đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động xã hội hóa góp phần hỗ trợ đời sống đoàn viên, người lao động; đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm đã biểu dương tinh thần mà Công đoàn huyện Tri Tôn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn huyện cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho CNVCNLĐ; tích cực quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; mọi hoạt động phải hướng về CĐCS.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn