MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tờ rơi cho vay tiền góp - một hình thức tín dụng đen - được các đối tượng rải ở nhà trọ, khu vực đông công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Ngăn chặn tín dụng đen tấn công vào công nhân lao động thời điểm khó khăn

Đình Trọng LDO | 08/08/2023 10:00

Đơn hàng của doanh nghiệp vẫn chưa nhiều trở lại, công nhân lao động chỉ làm giờ hành chính, hưởng phần lương cơ bản, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, những cạm bẫy cho vay nặng lãi - tín dụng đen vẫn đang tìm cách xâm nhập vào những khu vực đông công nhân lao động.

Tín dụng đen tấn công công nhân lao động

Tại Bình Dương, sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, tình trạng cho vay nặng lãi - tín dụng đen lại bắt đầu tìm đường tấn công vào những khu vực đông công nhân lao động đời sống khó khăn. Ghi nhận ở khu vực có nhiều khu công nghiệp tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, các nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen đã đi rải tờ rơi cho vay trả góp nhiều nơi.

Tờ rơi được các đối tượng thiết kế nhỏ gọn và thả vào các nhà trọ, nhà dân. Nội dung tờ rơi rất ngắn gọn, đánh vào những người khó khăn cần tiền gấp như: Cho vay tiền góp, thủ tục đơn giản, xét duyệt nhanh cho. Ngoài ra, các đối tượng còn cho hoa hồng khi giới thiệu khách.

Người dân cho biết, nội dung tờ rơi trên còn xuất hiện ở các phường đông công nhân lao động như Bình Chuẩn, An Phú của thành phố Thuận An.

Liên quan đến việc đấu tranh phòng chống tín dụng đen nổi cộm gần đây, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong tháng 7.2023 đã triệt phá 1 nhóm tín dụng đen ở địa bàn đông công nhân lao động tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ tháng 2.2023, các đối tượng sử dụng 300 triệu đồng tiền vốn để cho vay tiền lấy lãi. Các đối tượng vào địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, in phát tờ rơi cho vay và nhắm đến đối tượng vay tiền là các tiểu thương buôn bán nhỏ, công nhân tạm trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Công an đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trên gồm Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986), Lưu Quốc Phong (sinh năm 1990, cùng quê Hải Phòng) và Trần Văn Phúc (sinh năm 1998, quê Hải Dương) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Bước đầu xác định lãi suất cho vay trung bình khoảng 432%/năm. Các đối tượng đã cho nhiều người vay và thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng 280 triệu đồng.

Hỗ trợ công nhân khó khăn, giới thiệu địa chỉ vay tin cậy

Theo ông Đặng Trung Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - dịch bệnh và tình hình trên thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và người lao động ở Bình Dương. Đơn hàng ít đi, việc làm và thu nhập của người lao động cũng giảm. Thu nhập của công nhân giảm so với trước đây rất nhiều, trong khi đó, nhiều hình thức cho vay tín dụng đen bủa vây công nhân lao động. Nhiều người nghĩ rằng vay để giải quyết khó khăn trước mắt nên đã làm liều vay tín dụng đen, sau đó bị tính lãi suất cao và càng lâm vào cảnh khó khăn hơn.

Trong bối cảnh trên, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương chủ động nắm tình hình công nhân lao động. Tuyên truyền đến các công đoàn cơ sở khuyến cáo người lao động về những rủi ro khi vay nợ tín dụng đen. Bên cạnh đó, tích cực hỗ trợ người lao động bằng nhiều chính sách; hỗ trợ những trường hợp đoàn viên không may bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động...

Ở doanh nghiệp, công đoàn cơ sở sẽ trích kinh phí và vận động đoàn viên cùng chia sẻ, hỗ trợ. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng có Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 2-10 triệu đồng, tùy từng hoàn cảnh.

Ngoài các giải pháp hỗ trợ, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tổ chức Tài chính Vi mô CEP để đưa nguồn vốn vay đến cho người lao động. Trong bối cảnh này, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập đã có những hoạt động cho vay hỗ trợ công nhân với lãi suất ưu đãi, rất thấp tại Bình Dương.

Theo ông Văn Quốc Chiến - Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP Chi nhánh Thuận An, Bình Dương, đơn vị đang triển khai các gói vay lãi suất thấp cho công nhân lao động trang trải, số tiền vay có thể lên tới 50 triệu đồng và hình thức trả lãi, gốc linh động, kéo dài... rất phù hợp cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn