MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự “Ngày hội Đại đoàn kết” và động viên người dân thôn Hôn Vàng xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: THANH MAI

Ngày hội Đại đoàn kết góp phần xây dựng nông thôn no ấm

VIỆT LÂM LDO | 18/11/2019 15:56

Chiều 16.11, chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với cán bộ và nhân dân thôn Hôn Vàng, xã An Hạ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo Ban công tác Mặt trận thôn Hôn Vàng, hiện nay đời sống của nhân dân trong thôn tiếp tục được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,02% so với tỉ lệ 3,79% của năm 2018. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng, tham gia sôi nổi của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống giao thông trong thôn được đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa với sự đóng góp tích cực của nhiều cá nhân, hộ gia đình đã hiến hàng nghìn mét vuông đất và ủng hộ kinh phí xây dựng. Hoạt động an sinh xã hội, công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được duy trì, phong trào khuyến học, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi…

Dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân thôn Hôn Vàng, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị xã hội có ý nghĩa to lớn, giúp củng cố tình đoàn kết, sự gắn bó nghĩa tình giữa bà con làng xóm, thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thôn, làng ngày càng no ấm, khang trang.

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn cần làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước của thôn; Vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiến hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy các mô hình làm kinh tế giỏi, các mô hình giúp nhau trong phát triển kinh tế, tiếp tục giảm tỉ lệ hộ nghèo; Xây dựng đời sống, nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, qua đó cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã tặng bộ thiết bị âm thanh hiện đại để Ban công tác Mặt trận thôn có phương tiện tuyên truyền tới nhân dân những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn