MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày thứ hai, công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 13/01/2018 07:07
Ngày 12.1, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Vienergy (thuộc KCN Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) tiếp tục nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.

Nguyên nhân khiến hàng trăm công nhân ở đây đồng loạt nghỉ việc tập thể là do phía Cty TNHH Vienergy không thực hiện các chế độ thưởng tết cũng như các chế độ hỗ trợ tiền xăng xe, tiền hỗ trợ độc hại, tiền đứng máy và các chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm… cho công nhân ở đây.

Không đồng tình với việc thực hiện các chế độ của Cty, từ sáng 11.1, hàng trăm công nhân đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối các chế độ chính sách của Cty. Đến 17h ngày 12.1, công nhân ở đây vẫn tiếp tục nghỉ việc tập thể để yêu cầu phía Cty phải đáp ứng các yêu cầu của họ. “Chúng tôi làm việc ở đây hàng ngày phải tiếp xúc với mùi da, mùi keo rất độc hại nhưng lại không được hưởng tiền hỗ trợ độc hại, các khoản tiền khác như thưởng tết (lương tháng 13), tiền hỗ trợ xăng xe, tiền đứng máy… không được phía Cty quan tâm thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghỉ việc cho đến khi Ban giám đốc Cty đồng ý chi trả tiền hỗ trợ độc hại, tiền xăng xe, thưởng tết, tiền đứng máy thì chúng tôi mới chở lại làm việc bình thường” - một công nhân cho biết. Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: “Sau khi lắng nghe các ý kiến phản ánh của công nhân, chúng tôi đã yêu cầu phía Cty phải xem xét và có các chế độ hỗ trợ về tiền độc hại, tiền xăng xe, tiền tết cho công nhân như các đơn vị, doanh nghiệp khác đang hoạt động trên địa bàn. Tuy nhiên, Đến 17h ngày 12.1, phía Cty TNHH Vienergy vẫn chưa chấp nhận những yêu cầu của công nhân và công nhân vẫn tiếp tục nghỉ việc tập thể” - đại diện lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh Ninh Bình nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn