MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô và bé chơi trò ném vòng - Một trong những trò chơi thuộc khu vực Trò chơi dân gian - Ảnh: L.T

Ngày tựu trường ở ngôi trường dành riêng cho con công nhân

LÊ TUYẾT LDO | 05/09/2017 13:39
Sáng 5.9, cô, trò Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ - trường đầu tiên dành cho con công nhân ở TPHCM đã tổ chức tựu trường. Để có một ngày vui trọn vẹn cho các bé, các cô đã dành toàn bộ thời gian trong ngày cho các bé được vui chơi. Khách mời sẽ cùng chơi hoặc quan sát các bé chơi, trường không tổ chức nghi thức lễ.

Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ hiện nhận giữ và dạy dỗ 700 bé là con CN làm việc tại Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TPHCM) từ 2 đến 5 tuổi với 20 nhóm lớp. Gửi con ở Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, mỗi tháng, phụ huynh chỉ đóng tiền ăn 806.000 đồng/cháu.

Ngày tựu trường ở trường mầm non đầu tiên dành riêng cho con công nhân ở TPHCM - Ảnh: L.T

Trường nhận cháu từ 6h30 sáng và trả cháu vào lúc 17h30 mỗi ngày. Trường bố trí các lớp “tăng ca” nếu phụ huynh tăng ca sẽ đăng ký trước vào buổi sáng và trả phí 10.000 đồng/buổi. Trường nhận giữ trẻ theo thời gian làm việc của Cty nên không có nghỉ hè.

Tuy nhiên, theo cô Hiệu trưởng Lê Ái Sơn Hà, một lần khi các bé lớp lá (5 tuổi) ra trường, nhiều bé phải về quê đi học, các cô đã đề xuất với phía Cty cho các cháu được nghỉ hè 2 ngày để các cháu có thời gian chuẩn bị. Cho nên 2 năm nay, Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ có 2 ngày hè.

Một trong những trò chơi dân gian của cô trò - Ảnh: L.T

Anh Nguyễn Phi Thuận, có con đang học lớp lá tại trường, vợ là CN Cty PouYuen đã 15 năm. Sáng nay, anh đưa con tựu trường. Anh chia sẻ, vợ chồng anh có hai con gái. Đứa lớn 13 tuổi được gửi về quê nội ở Hà Tĩnh, đang học lớp 7. Con gái nhỏ học ở Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ từ lúc 2 tuổi, năm nay nữa là tốt nghiệp.

Anh Thuận bộc bạch: “Bé em may mắn hơn chị vì bắt đầu đến tuổi mầm non thì Cty của vợ mở nhà trẻ, sau khi con gái học hết lớp lá, vợ chồng tôi cũng gửi về quê. Kể như, có một trường tiểu học ưu tiên cho con CN như Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ thì tôi cũng để con lại Sài Gòn”. 

Các bé chơi ô ăn quan - Ảnh: L.T

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty TNHH PouYuen Việt Nam -cho biết: Với hơn 80.000 CN, mỗi tháng, ở PouYuen có 400 nữ CN sinh con, nhưng sức của trường chỉ tiếp nhận được 700 cháu. Do đó, trường sẽ ưu tiên nhận trẻ là con của CN diện “chính sách” như mẹ đơn thân, hai vợ chồng cùng làm ở PouYuen, vợ hoặc chồng bị tai nạn lao động, lao động có thâm niên.

Trò chơi vận động - Ảnh: L.T

Bà Đoàn Thị Tuấn Hương – Giám đốc Cty TNHH Tư vấn Giáo dục Sài Gòn, đơn vị trực tiếp quản lý Trường mầm non PouYuen - cho biết: Tháng 10.2017 tới đây, trường sẽ mở Trung tâm Trợ giúp đặc biệt Mặt Trời Nhỏ, tiếp nhận con CN chậm phát triển về ngôn ngữ, trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Bà Hương nói: “Đối với các gia đình CN, nếu không may có con có vấn đề về phát triển thì đó quả là thách thức lớn. Nếu trẻ không được can thiệp sớm thì sau này trẻ không thể hòa nhập được với cuộc sống. Do đó, Trung tâm Trợ giúp đặc biệt sẽ tiếp nhận để dạy dỗ các cháu. Toàn bộ chi phí như học phí, ăn ở sẽ được miễn phí”.

Các bé gửi ở trường là con công nhân làm việc ở Cty TNHH PouYuen Việt Nam - Ảnh: L.T

Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ được Cty TNHH PouYuen Việt Nam đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị với vốn ban đầu hơn 2,5 triệu USD. Trường được xây dựng, hoàn thành vào năm 2013 (là trường mầm non đầu tiên dành cho con CN tại TPHCM) trên diện tích 5.000 m2, gồm 1 trệt, 2 lầu; có 20 phòng học và 8 phòng chức năng để dành học các lớp nhạc, họa, múa… Đơn vị trực tiếp quản lý là Cty TNHH Tư vấn Giáo dục Sài Gòn. 

Một số hình ảnh trong ngày tựu trường ở trường mầm non đặc biệt này:

Trò chơi sáng tạo của các bé - Ảnh: L.T
Chơi với cát màu - Ảnh: L.T
Ở Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, ngày khai giảng là ngày của các cháu nên các cháu được chơi thoải mái nhất. 
Bé khoe “tác phẩm của mình” - Ảnh: L.T
Cùng chơi cướp cờ - Ảnh: L.T
Bé lớp nhỏ được các cô tổ chức chơi trong nhà - Ảnh: L.T
Trường có 46 giáo viên có bằng cấp sư phạm mầm non - Ảnh: L.T

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn