MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân ở trọ tại xã Hưng Đông vật vã vì nắng nóng. Ảnh: Quang Đại

Nghệ An: Công nhân vật vã trong khu nhà trọ vì nắng nóng

QUANG ĐẠI LDO | 31/05/2023 10:42

Nghệ An - Trong những dãy nhà trọ ở xã Hưng Đông (TP Vinh), hàng trăm công nhân gồng mình, vật vã chống chọi trong đợt nắng nóng gay gắt.

Sáng 31.5, trong khu nhà trọ tại ngõ 101 đường Đặng Thai Mai (xã Hưng Đông, TP Vinh), nhiều phòng cửa đóng im lìm trong nắng nóng gay gắt. Đi vào một căn phòng mở cửa, phóng viên gặp anh Lê Công Giáo (sinh năm 1994) quê thị xã Hoàng Mai. Anh Giáo làm công nhân cho một đơn vị xây dựng đang thi công tại khu công nghiệp Bắc Vinh, mới thuê phòng trọ tại đây với giá 500 nghìn/tháng, chưa tính điện nước.
Anh Lê Công Giáo (thuê trọ tại khu vực Khu công nghiệp Bắc Vinh) ở trong căn nhà trọ chật chội, nóng bức. Ảnh: Quang Đại
Căn phòng khoảng chục m2 tạm bợ, chật chội, chỉ có 1 chiếc giường là nơi ở của 3 công nhân cho đỡ tiết kiệm chi phí. Do trời quá nóng nên anh Giáo đưa bếp ga ra hành lang để nấu, trong phòng chỉ có một cái quạt điện.

“Trời nóng như thiêu như đốt, buổi trưa nóng không thể ngủ được, đêm đến khuya cũng nóng hầm hập, rất mệt mỏi”- anh Giáo nói và giải thích không thể lắp máy lạnh vì đồng lương công nhân thấp, bấp bênh không đủ chi tiêu.

Bà Hồ Thị Mai (74 tuổi), chủ nhà trọ tại xóm Yên Xá, xã Hưng Đông cho biết bà có 11 phòng trọ lợp ngói fibro ximăng, có thể ở được 1-2 người, giá cho thuê dao động động từ 450 nghìn – 600 nghìn đồng/tháng.

“Công nhân vất vả, thu nhập thấp, cả dãy trọ của tôi chỉ có 2 phòng lắp điều hòa nhiệt độ, còn nữa thì họ dùng quạt điện hoặc quạt hơi nước. Trời mùa hè rất nóng, những người ở trọ rất khổ nhưng họ đành phải chịu vì không thể đủ tiền mua máy điều hòa nhiệt độ” – bà Mai nói.

Chị Lê Thị Hiền (quê huyện Diễn Châu), làm việc trong khu công nghiệp Bắc Vinh cho biết với thu nhập khoảng 5-7 triệu đồng/tháng, công nhân quá chật vật lo cho gia đình, do đó đầu tư để mua điều hòa nhiệt độ là quá sức với nhiều người.

Một khu nhà trọ dành cho công nhân ở Nghệ An. Ảnh: Quang Đại
“Phòng trọ chật chội, thấp, mùa đông thì ẩm thấp mà mùa hè xứ Nghệ rất nóng nực, đặc biệt là dịp có gió Lào, nhưng vì điều kiện thu nhập thấp nên công nhân phải chấp nhận. Chúng tôi mong sớm có nhà ở xã hội dành cho công nhân để an cư lạc nghiệp” – chị Hiền nói.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết hiện nay bên cạnh một số doanh nghiệp đã xây dựng nhà tập thể cho công nhân, với tiện nghi tốt và mát mẻ thì vẫn còn nhiều công nhân phải tự túc thuê trọ tại các địa bàn xung quanh nhà máy, xí nghiệp.

“Các nhà trọ này nhìn chung ẩm thấp, nóng nực, công nhân sống trong đó rất vất vả. Hi vọng nhà nước sớm triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân để họ tái tạo sức lao động và yên tâm gắn bó lâu với doanh nghiệp” – bà Trần Thị Nguyệt nói.

Được biết, tại Nghệ An hiện nay chưa có dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, do đó, người lao động lựa chọn giải pháp thuê ô tô chở đi về hoặc thuê trọ tại các khu vực xung quanh nhà máy, khu công nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn