MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo viên ngoài công lập ở Nghệ An chưa được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Quang Đại

Nghệ An: Người lao động khó khăn trong tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI LDO | 28/08/2020 08:34
Đến nay, sau 4 tháng Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/CP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hàng chục nghìn lao động ở Nghệ An mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Đa số người lao động không đủ điều kiện hưởng

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, trong tháng 3-4.2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, các DN trên địa bàn các huyện, thành, thị, hầu hết đều bị tác động của dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh có 8.600 công nhân lao động (CNLĐ) mất việc làm, 9.273 LĐ ngừng việc luân phiên.

Thực hiện Nghị quyết 42/CP ngày 9.4.2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo LĐLĐ huyện, thành, thị phối hợp giám sát và kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát việc triển khai Nghị quyết 42/CP trên địa bàn tỉnh. Theo đó, điều kiện đặt ra tại Nghị quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg khá chặt chẽ, khó tiếp cận, không đáp ứng được. Để tiếp cận được gói an sinh nêu trên, DN phải có từ 20% hoặc 30% người lao động (NLĐ) trở lên đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục; công ty phải trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc từ ngày 1.4 đến ngày 30.6.2020. Đồng thời, DN đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương ngừng việc cho NLĐ. Vì vậy, sơ bộ đánh giá thì các DN trên địa bàn hầu hết không thuộc đối tượng tiếp cận được chính sách theo Nghị quyết 42, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Với đối tượng NLĐ, hầu hết các huyện đang trong tiến trình tập hợp hồ sơ cho đối tượng này, nhưng chưa xét duyệt. Số lượng hồ sơ tập hợp về không nhiều. Chưa có huyện nào thực hiện việc chi trả.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - cho biết: “Do điều kiện thứ 3 phụ thuộc vào tài chính của DN, DN không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính khác trả lương là điều kiện khó khăn để đáp ứng. Vì vậy, đa số NLĐ không đủ điều kiện để hưởng chính sách theo Nghị quyết 42”.

Với đối tượng giáo viên cũng gặp vướng mắc

Tại nhiều Công đoàn ngành (Giáo dục, Nông Nghiệp, Công Thương...) đa số CNLĐ, giáo viên bị ảnh hưởng COVID-19 nhưng không đủ điều kiện để hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ do thời gian ngừng việc không đủ 1 tháng.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An - ông Đặng Văn Hải - cho hay: “Đợt giãn cách xã hội vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống các giáo viên ngoài công lập trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Sơ bộ có hàng nghìn giáo viên bị ảnh hưởng. Chúng tôi đề nghị đưa các giáo viên này vào diện được hỗ trợ theo gói an sinh 60.000 tỉ đồng, tuy nhiên đang gặp vướng mắc về thủ tục, hồ sơ”.

Theo ông Đặng Văn Hải, đợt giãn cách xã hội vừa kết thúc, các trường tư thục mới hoạt động trở lại một thời gian ngắn thì bùng phát dịch COVID-19 đợt 2, các trường mầm non phải tạm ngừng hoạt động, giáo viên ngoài công lập càng thêm khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn