MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cung đường đến điểm Trường Mầm non xã Phong Dụ Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) thường xuyên sạt lở do mưa bão. Ảnh: NVCC

Nghị lực của cô hiệu trưởng vùng cao

Bảo Nguyên LDO | 04/08/2023 12:30

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn do chồng bạo bệnh, cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non xã Phong Dụ Hạ - trở thành tấm gương tiêu biểu, nghị lực kiên cường của huyện vùng cao Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đến bây giờ, sản phụ Giàng Thị Seo - người dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên - vẫn chưa quên được thời khắc đến bệnh viện mổ lấy thai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi ấy, chị Seo được một cô giáo trường Mầm non hiến máu kịp thời và thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cô giáo ấy tên Phạm Thị Tuyết (SN 1978), có chồng mắc bạo bệnh (biến chứng mất hoàn toàn thính giác), thường xuyên phải vào viện thăm khám, điều trị.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên, trong suốt chục năm tham gia Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục huyện Văn Yên (bây giờ sáp nhập vào Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên), chị Tuyết luôn tích cực trong công tác vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân và nhân dân địa phương trong công tác xã hội hóa ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất làm sân chơi và khu vui chơi ở các trường.

Với Trường Mầm non xã Phong Dụ Hạ, nữ hiệu trưởng đã tham mưu với chính quyền địa phương mở rộng thêm quỹ đất nhà trường; rà soát sáp nhập điểm trường lẻ về trung tâm giảm chi phí cho phụ huynh học sinh khi đưa con đến trường. Đồng thời chị huy động từ cộng đồng, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng hiện vật 9 bình nóng lạnh, 200 áo ấm mùa đông cho trẻ của trường vùng khó khăn.

Từ điểm trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, cô Tuyết liên tục kêu gọi ủng hộ từ bạn bè và các mạnh thường quân trên cả nước giúp Trường Mầm non xã Phong Dụ Hạ ngày một cải thiện chất lượng cơ sở vật chất. Đây cũng là điểm trường hai kỳ hội giảng năm học 2017-2018 và 2019-2020 có giáo viên đạt giải toàn đoàn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô Tuyết rất ngại chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn, về những vất vả của gia đình đã trải qua. Cô luôn tự hào có 2 con đều chăm ngoan, học giỏi, trong đó 1 cháu đã vào đại học, 1 cháu đang học trường chuyên bậc THPT.

Vẹn toàn việc nhà, hết mình vì công việc, cô giáo Phạm Thị Tuyết luôn âm thầm làm việc, cống hiến, ươm mầm ước mơ cho các thế hệ học sinh trong nhà trường. Cô còn vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2022 của Liên đoàn Lao động huyện, Giấy khen của UBND huyện dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn