MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty Thiên Thành hiện chưa chốt sổ BHXH cho 54 lao động đã nghỉ việc từ nhiều tháng quá. Ảnh: Nam Dương

Nghỉ việc mới biết không được đóng bảo hiểm xã hội

Nam Dương LDO | 22/08/2023 15:22

Nhiều doanh nghiệp hằng tháng vẫn trừ tiền lương của người lao động (NLĐ) để đóng BHXH, nhưng thực tế lại không đóng BHXH cho họ. Chỉ đến khi NLĐ nghỉ việc, họ mới biết quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Không được đóng BHXH dù hằng tháng vẫn bị trừ tiền lương

Giữa tháng 5.2023, khi xin nghỉ việc, chị T.T.M.K - công nhân dệt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn (Quận 12, TP Hồ Chí Minh), mới “giật mình” khi biết mình không được công ty đóng BHXH cho mình suốt một thời gian dài.

Chị K cho biết, chị làm việc cho công ty từ năm 2009. Hằng tháng, công ty vẫn trừ tiền lương của chị để đóng BHXH, BHYT, BHTN nên chị tin tưởng công ty vẫn đóng BHXH cho mình. Chỉ đến khi nghỉ việc, chờ công ty chốt, trả sổ BHXH để đi đăng ký thất nghiệp và hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị mới biết công ty nợ BHXH. Do không được chốt sổ BHXH, nên chị K không thể đi đăng ký và được hưởng trợ cấp thất nghiệp. “Bao nhiêu năm đi làm tiền lương chỉ chắt chiu mới đủ sống, không có tích lũy. Đến lúc nghỉ việc, không có tiền lương, tưởng có trợ cấp thất nghiệp cho bớt khổ, nhưng cũng không có nốt, cuộc sống vô cùng khó khăn” - chị K buồn bã nói.

Tương tự, anh N.T.A, nhân viên đóng gói hàng mẫu của Công ty Thái Tuấn, cho biết, trước đây anh đi làm và đóng BHXH được gần 7 năm. Tháng 11.2022, anh xin vào làm việc tại Công ty Thái Tuấn và đến tháng cuối tháng 4.2023 thì nghỉ việc. Anh A. cho biết, do có dùng phần mềm VssID, nên anh A. biết công ty không đóng BHXH cho mình, nhưng do còn đang làm việc, cứ nghĩ đến khi nghỉ việc sẽ được công ty chốt, trả sổ BHXH để đi đăng ký thất nghiệp, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thế nhưng, do công ty còn nợ BHXH, nên không thể chốt sổ BHXH cho anh được và vì thế anh cũng không được hưởng trợ cấp thất nghiệp lúc khó khăn.

Chị L.T.X.Y, công nhân may Công ty Thương mại Dịch vụ Vận tải Xuất nhập khẩu Thiên Thành làm ở chi nhánh Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hằng tháng, Công ty Thiên Thành vẫn trừ lương của chị để đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng thực tế công ty lại không đóng. Vì thế, dù đã nghỉ việc hơn 2 tháng qua, chị Y. chưa được Công ty Thiên Thành chốt sổ BHXH cho mình để đi đăng ký và hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trầy trật đi đòi quyền lợi nhưng tiếp tục phải chờ

Trường hợp chị K, chị Y và anh A là những ví dụ điển hình của rất nhiều công nhân ở hai doanh nghiệp trên vẫn trừ tiền lương hằng tháng để đóng BHXH, BHYT, BHTN, nhưng thực tế không được đóng BHXH.

Theo thông tin từ BHXH TP Thủ Đức, Công ty Thiên Thành đến cuối tháng 7.2023 nợ hơn 2,5 tỉ đồng BHXH. Mới đây, ngày 11.8, công ty này mới đóng hơn 336 triệu đồng để chốt sổ BHXH cho 23 lao động trong số 77 người đã nghỉ việc từ nhiều tháng qua. Như vậy, công ty này vẫn còn nợ hơn 2,1 tỉ đồng BHXH. Còn theo BHXH TP Hồ Chí Minh, đến hết quý II/2023, Công ty Thái Tuấn còn đang nợ hơn 13,86 tỉ đồng BHXH.

Anh A. cho biết, sau khi biết Công ty Thái Tuấn không đóng BHXH cho nhiều người, các công nhân này đã nhiều lần đến công ty để yêu cầu chốt sổ BHXH cho mình, nhưng chỉ được người có trách nhiệm hứa hẹn sẽ chốt sổ. Mới đây, ông Tô Quốc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Thái Tuấn - mới có thông báo chậm nhất đến 31.8 mới chốt sổ BHXH cho những CN đã nghỉ việc trong tháng 3 và 4.2023.

Còn Công ty Thiên Thành, đến nay cũng mới chỉ đóng, chốt sổ BHXH cho 23 lao động nghỉ việc từ tháng 1.2023. Còn 54 người nghỉ việc những tháng sau đó, đến nay vẫn thấp thỏm chờ đợi công ty này tiếp tục đóng tiền, chốt sổ BHXH cho mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn