MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ các ngư dân NĐNC gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: LPL

Nghiệp đoàn Nghề cá hỗ trợ ngư dân F0, F1 vượt qua dịch COVID-19

LÊ PHI LONG LDO | 16/11/2021 07:00
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có 2 Nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC) là NĐNC xã Bảo Ninh và NĐNC phường Hải Thành (đều ở TP.Đồng Hới) - trực thuộc Công đoàn ngành NNPTNT tỉnh. Trước những khó khăn thách thức do dịch COVID-19, các NĐNC đã đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn, bám biển vươn khơi.

Vượt qua dịch bệnh 

Theo ông Nguyễn Thanh Điệu - Chủ tịch NĐNC xã Bảo Ninh, hiện nghiệp đoàn có 250 đoàn viên với 150 tàu đánh cá, có công suất từ 150-800CV… Còn NĐNC phường Hải Thành hiện có 60 đoàn viên là các ngư dân với đặc điểm chủ yếu là đánh bắt thủy sản gần bờ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động đánh bắt và đời sống của các ngư dân bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Trước thực trạng trên, các NĐNC tại Quảng Bình đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển khi dịch bệnh được kiểm soát, hiệu quả khai thác hải sản không ngừng được nâng cao.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các NĐNC đã phối hợp cùng các ngư dân cung cấp các thông tin về diễn biến dịch COVID-19 qua các hệ thống thông tin liên lạc. Các tàu khi khai thác hải sản trên biển luôn nắm bắt các thông tin cần thiết về dịch bệnh để chủ động khai thác và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, nếu phát hiện thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe khi đang khai thác hải sản trên biển, các ngư dân sẽ chủ động thông tin cho lực lượng chức năng trên đất liền để có biện pháp ứng phó kịp thời. Chính vì vậy thời gian qua, việc vươn khơi bám biển của ngư dân luôn đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh, ngư dân yên tâm khi hành nghề trên biển, góp phần bảo vệ biển đảo quê hương.

Đồng hành cùng ngư dân

Đồng thời, các NĐNC đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngư dân để có kiến nghị, đề xuất với chính quyền và các cơ quan chức năng để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên ngư dân; phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ngành NNPTNT thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các đoàn viên ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; phối hợp rà soát, hỗ trợ 13 đoàn viên ngư dân là F0, F1…

Đặc biệt, các NĐNC tại Quảng Bình đã phối hợp phát động các phong trào thi đua thiết thực, như “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, thường xuyên vận động đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ tay nghề thông qua việc tham gia các lớp đào tạo máy trưởng. Từ phong trào trên, đã có nhiều ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác hải sản, có tàu thu nhập bình quân đạt 5-7 tỉ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 16-22 lao động địa phương/tàu.

Bà Trần Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT tỉnh Quảng Bình - cho biết, Công đoàn ngành đã đề nghị có những chính sách hỗ trợ đào tạo bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho đoàn viên để động viên ngư dân vững tin vươn khơi bám biển, đồng thời đề nghị Chính phủ ban hành quy định hỗ trợ rủi ro cho người và phương tiện tàu cá hoạt động trên biển bị tai nạn do thiên tai, bảo vệ quyền lợi của ngư dân khi vươn khơi bám biển sản xuất.

Các NĐNC tại Quảng Bình cũng đã vận động các đoàn viên ngư dân thực hiện nghiêm túc việc chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, khai thác không khai báo và không theo quy định); đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biển đảo Việt Nam, Công ước quốc tế về biển đảo… Tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân ra khơi bám biển làm giàu, bảo vệ biển đảo quê hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn