MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người bạn thân thiết của cán bộ Công đoàn, công nhân lao động

Nguyễn Thanh Nhàn (Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp) LDO | 05/08/2022 10:40

Đồng Tháp – Không chỉ có hình thức đẹp, nội dung phong phú..., Báo Lao Động còn là người bạn thân thiết của cán bộ Công đoàn, công nhân lao động.

Trong Báo Lao Động, cán bộ Công đoàn và công nhân lao động chúng tôi quan tâm nhất là nội dung Thời sự, Công đoàn - Bạn đọc. Lý do là thông qua các chuyên mục này, chúng tôi không chỉ nắm bắt được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các thông tin nóng, mới trong và ngoài nước một cách chính xác, mà còn cập nhật, các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho công nhân lao động.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, Báo Lao Động là người bạn thân thiết của cán bộ Công đoàn và công nhân lao động. Ảnh: LT

Đặc biệt hơn, đây cũng là cơ hội để các tổ chức Công đoàn trong cả nước giao lưu, học hỏi các cách làm hay của tổ chức Công đoàn bạn một cách thuận tiện, nhanh nhất với chi phí tiết kiệm nhất. Bởi thông qua chuyên mục Công đoàn - Bạn đọc, chúng tôi bắt gặp những thông tin về tổ chức Công đoàn sau đó là các hoạt động mang tính hỗ trợ trực tiếp đến chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.  

Tuy nhiên, dưới tác động của cơ chế thị trường, các mối quan hệ lao động đang ngày càng phức tạp với những diễn biến rất khó lường. Vì vậy, mong rằng trong thời gian tới, Báo Lao Động nên đa dạng hóa nội dung “Tư vấn pháp luật” hơn nữa, đặc biệt là thông tin pháp luật về những hoạt cảnh, những ví dụ giả định về các tranh chấp lao động, trong đó lồng ghép vào ý kiến luật sư, chuyên gia pháp lý…

Ông Nguyễn Thanh Nhàn trong lần tham gia hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động làm việc 3 tại chỗ trong thời điểm giãn cách xã hội. Ảnh: LT

Để cán bộ Công đoàn và người lao động tại cơ sở dễ dàng nắm bắt và rút ra bài học cho bản thân cũng như dễ dàng ứng dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, nếu được, rất mong Báo Lao Động xem xét hình thành chuyên mục về Các khu công nghiệp và chế xuất để đăng tải các bài viết liên quan đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động làm việc trong môi trường khá đặc thù. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn Báo có "đất" dành riêng cho cán bộ Công đoàn và người lao động viết lên những tâm tư, suy nghĩ của mình... Qua đó, vừa gắn kết báo với người lao động, vừa có thêm diễn đàn mới từ chính người lao động và cán bộ Công đoàn trực tiếp viết và nói lên ý kiến, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn