MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người có duyên với các giải thưởng sáng tác vọng cổ

Lục Tùng LDO | 28/02/2022 20:31

An Giang – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử - Nhà văn hóa Lao động An Giang rất có duyên với các giải thưởng sáng tác .

Không phải ngẫu nhiên mà anh Hồ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử - Nhà Văn hóa Lao động An Giang (LĐLĐ tỉnh An Giang) được xem là người có duyên với các giải thưởng sáng tác vọng cổ.

Hồ Thanh Tùng (bìa phải) trong ngày ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Nhà Văn hóa lao động An Giang. Ảnh: LT

Sau chưa đầy 10 năm tham gia cuộc chơi, dưới nhiều bút danh: Hồ Thanh Tùng, Nhất Lang...., người đàn ông (sinh năm 1965) bên dòng Kênh Cái Sắn (TP. Long Xuyên, An Giang) đã "ẵm" hàng chục giải thưởng sáng tác. Cụ thể là từ năm 2015 đến nay, anh đã “ẵm” hơn 20 giải thưởng về sáng tác vọng cổ. Không chỉ áp đảo, mà vài năm gần đây, anh còn như không có “đối thủ” tại các cuộc thi trong phạm vi tỉnh.

Anh Hồ Thanh Tùng trong lần nhận giải thưởng sáng tác vọng cổ tại tỉnh Bình Thuận, Ảnh: NVCC

Sau khi giành giải Nhì tại cuộc thi “Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng”,  năm 2020, anh chiếm cả Giải Nhất, giải Nhì tại cuộc thi sáng tác về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với dòng kênh T5 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang phối hợp với UBND huyện Tri Tôn tổ chức.

Anh Hồ Thanh Tùng (giữa) trong lần đón tiếp soạn giả Trần Dương đến dự sự kiện Đờn ca Tài tử tại Nhà văn hóa Lao động An Giang. Ảnh: LT

Thậm chí, trong năm 2022, anh cùng lúc ẵm luôn cả giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi sáng tác quảng bá hình ảnh quê hương Chợ Mới... Cũng chỉ vậy, vị Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử - Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang còn chiếm nhiều giải thưởng lớn ngoài tỉnh như Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Tháp....

Hồ Thanh Tùng (thứ 3 từ phải sang) trong lần nhận giải Nhất cuộc thi sáng tác vọng cổ tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NVCC

Nổi bật nhất là việc anh đã vượt qua bài hát nổi tiếng “Chuyến xe Tây Ninh” của soạn giả Thanh Hiền để đoạt giải Nhất giải Văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ II. Tác phẩm “Muối Tây Ninh” trong chùm tác phẩm đạt giải Nhất này được lãnh đạo và nhân dân Tây Ninh xem như “đặc sản” thứ 2 của sản phẩm muối nổi tiếng của địa phương...

Anh Hồ Thanh Tùng (thứ 2 từ phải sang, ngồi) trong buổi sinh hoạt Đờn ca Tài tử tại Nhà Văn hóa Lao động An Giang. Ảnh: NVCC

Không chỉ sáng tác giỏi, anh còn rất năng nổ và dành nhiều nhiệt tình cho Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử. Qua đó, đóng góp tích cực để xây dựng và phát triển phong trào Đờn ca Tài tử thành sân chơi cho người lao động trên quê hương Bác Tôn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn