MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân thuộc hộ gia đình đình làm nông-lâm-ngư nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ đến 60% mức đóng BHYT. Ảnh minh hoạ: H.A

Người dân được hỗ trợ đến 60% mức đóng bảo hiểm y tế

Sơn Tuyết LDO | 05/03/2020 08:28
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Lắk, những ngày vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn rất phấn khởi khi hay tin tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), hộ gia đình sẽ được ngân sách hỗ trợ kinh phí. Thậm chí, có địa bàn hỗ trợ lên đến 60% chi phí.

Ông Lê Xuân Khánh - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Đắk Lắk)  - cho biết, ngày 6.12.2019, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, trong đó quy định hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 1.1.2020.

Cụ thể, Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định, ngoài 30% mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Trung ương theo quy định của Luật BHYT, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ thêm 30% mức đóng đối với người thuộc hộ gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ 5% mức đóng đối với học sinh sinh viên (HSSV). Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ mức đóng, thì được hưởng mức hỗ trợ đóng BHYT theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Như vậy, từ ngày Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành, nhóm đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình sẽ được NSNN hỗ trợ 60% mức đóng BHYT (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%); HSSV được hỗ trợ 35% mức đóng (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ 5%).

Ông Lê Xuân Khánh cho hay, để có được quyết nghị nói trên, trước đó, cơ quan BHXH đã nỗ lực tham mưu, đề xuất. Đến cuối năm 2019, HĐND tỉnh đã thông qua đề xuất này. Do đó, hiệu quả của việc hỗ trợ thể hiện rõ, nhiều hộ dân đã hiểu và tích cực đăng ký tham gia BHYT như tại TP.Buôn Ma Thuột, huyện Cư Kuin, Krông Pắk…

Có thể thấy, việc địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho một số nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho nhiều người cũng như gia đình họ nếu không may bị ốm đau, bệnh tật. Qua đó, việc này góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Hùng (huyện Buôn Đôn) chia sẻ: “Gia đình tôi làm nông nghiệp, cả 2 vợ chồng thường xuyên đau bệnh. Trước đây, để mua được thẻ BHYT phải lo đủ tiền đóng 100% chi phí. Mới đầu tháng 2.2020 này, khi tôi mua thẻ cho gia đình, được nhân viên bên Bưu điện thông báo giảm mức đóng xuống chỉ còn 40% chi phí. Thật đỡ biết bao!”.

Thống kê của BHXH tỉnh Đắk Lắk cho thấy, hiện nay, toàn tỉnh đang có tổng cộng 1.631.640 người dân tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 87,3% dân số. Như vậy, vẫn còn tới 12,7% dân số chưa có thẻ BHYT, nên BHXH tỉnh cần tiếp tục nỗ lực cùng các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để sớm đạt mục tiêu 100% dân số có thẻ BHYT trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn