MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mai Hữu Thơi (thứ 5, phải sang) trong lễ ký kết Quy chế phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An. Ảnh: BHXH Long An

Người giám đốc BHXH xuất thân từ công nhân

KỲ QUAN LDO | 19/09/2019 15:10

Từ một công nhân (CN) trực tiếp sản xuất, vì yêu thích mà ông theo học trường Công đoàn (CĐ) và trở thành cán bộ CĐ. Do phân công nhiệm vụ, ông chuyển sang công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) và làm lãnh đạo cơ quan BHXH tỉnh suốt 24 năm. Dù vậy, “dòng máu” CN vẫn chảy trong người khiến ông luôn yêu mến, gắn bó với tổ chức CĐ.

Trưởng thành từ CN

Đoàn cán bộ, sinh viên từ Việt Nam sang học khóa 1982 - 1987 Trường Cao cấp CĐ Liên Xô phần lớn là các cán bộ CĐ trên khắp cả nước được chọn đi học. Trong số đó, có 1 CN trực tiếp lao động, thi đỗ vào Trường Đại học CĐ và được chọn đưa đi đào tạo ở Liên Xô. Đó là ông Mai Hữu Thơi - CN sản xuất Cty Sửa chữa ôtô thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Long An.

Tốt nghiệp về nước năm 1987, ông Thơi được phân công về công tác ở LĐLĐ tỉnh Long An, làm Phó ban, rồi Trưởng ban BHXH. Năm 1995, khi có chủ trương thành lập cơ quan BHXH tỉnh Long An, ông Thơi được điều động sang làm Phó Giám đốc BHXH tỉnh. 7 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc BHXH tỉnh Long An cho đến lúc nghỉ hưu vào cuối năm 2019 này.

Khi còn làm cán bộ thuộc LĐLĐ tỉnh, ông hết mực quan tâm tới CNLĐ. Khi đã trở thành Giám đốc BHXH tỉnh, ông càng quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ.

Hết lòng vì quyền lợi của CNLĐ

Được giao đứng đầu cơ quan BHXH tỉnh, lại từng nhiều năm làm CN trực tiếp sản xuất và làm cán bộ CĐ, ở vị trí công tác mới, ông Thơi luôn có ý thức gắn bó với tổ chức CĐ và quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNLĐ.

Năm 2016, ông đã chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh Long An. Sự phối hợp này góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật liên quan đến BHXH, khắc phục tình trạng nợ đọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cơ quan BHXH tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An đứng ra làm đơn khởi kiện doanh nghiệp (DN) ra tòa về việc nợ BHXH kéo dài, gây thiệt hại cho NLĐ. BHXH tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các DN nợ đọng, chậm đóng BHXH; thực hiện công khai danh tính các đơn vị nợ đọng lên các phương tiện truyền thông, trang web của ngành. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ của 3 DN nợ BHXH điển hình đến cơ quan Công an tỉnh để xử lý. Ông Thơi cho biết, nhờ đó, tình hình nợ BHXH đã chuyển biến nhanh chóng. Tổng số nợ BHXH ở Long An đến thời điểm 31.12.2018 chỉ chiếm 1,82% số phải thu, thấp hơn chỉ tiêu được giao là 2%.

Điều mà Giám đốc Mai Hữu Thơi luôn trăn trở, canh cánh bên lòng là quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ bị xâm hại, làm cho đời sống một bộ phận CNLĐ vốn đã khó, càng thêm khổ. Ông luôn chỉ đạo cán bộ cấp dưới bằng mọi cách bảo vệ quyền lợi CNLĐ. Điển hình là trường hợp của hàng trăm CNLĐ Cty Dệt Long An bị xâm hại, họ kéo đến BHXH tỉnh cầu cứu. Đích thân ông Thơi đã tiếp và lắng nghe họ, rồi tham mưu UBND tỉnh cho ứng trước quỹ BHXH trả cho CNLĐ trong khi chờ xử lý chuyện ở Cty Dệt Long An.

Có một điều ông Thơi cảm thấy rất an lòng trước khi về nghỉ hưu, đó là Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao vừa có nghị quyết về xử lý hình sự tội trốn đóng BHXH. Ông Thơi nói: “Tôi tin quyền lợi NLĐ sẽ được bảo vệ tốt hơn thời gian tới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn