MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT - đánh giá, người lao động hiện nay cần phải được đào tạo lại nhiều, cũng như tự nâng cao trình độ chuyên môn. Ảnh: FPT

Người lao động cần không ngừng học tập, để không bị thay thế bằng robot

Quý An LDO | 19/10/2023 21:40

Đó là nhận định của ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT khi đề cập đến nguy cơ người lao động bị thay thế bởi công nghệ.

"Hiện nay, người ta ý thức được việc xác định nghề đôi khi còn cao hơn việc đi học đại học. Nếu có dịp đến Bắc Ninh, Bắc Giang, Long An... công nhân bị thất nghiệp là rất nhiều. Với xu hướng công nghệ phát triển, robot đang dần có thể thay thế con người. Chẳng hạn ở Mỹ, có những con robot có thể hoạt động liên tục với giá thành hợp lý", ông Tiến gợi mở vấn đề tại Tọa đàm “Phát triển sự nghiệp thời suy thoái kinh tế” diễn ra chiều 19.10.

Vị lãnh đạo Trường Đại học FPT đánh giá, nhiều người lao động hiện nay cần phải được đào tạo lại rất nhiều. Bởi lẽ, hàng triệu người lao động đang bị ảnh hưởng lớn bởi công nghệ và xu hướng này sẽ không dừng lại. Nếu không đào tạo lại, con người sẽ thất thế trong cuộc đua lao động.

Ông Tiến lấy ví dụ, trước đây, một kỹ sư cần biết hai loại ngôn ngữ là tiếng nước ngoài và ngôn ngữ lập trình. Song, hiện việc lập trình đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ nguồn dữ liệu lớn trên Internet.

Với nhà báo, ông Hoàng Nam Tiến dự báo, không quá 3 năm nữa, việc viết tin thông thường của nhà báo sẽ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Những nhà báo chỉ viết tin, khi đó sẽ không có việc. Lúc này, làm điều tra, nghiên cứu mới là công việc quan trọng với các nhà báo.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của ngành phân tích dữ liệu (data analytics), ông Tiến cho biết, ông đề nghị con mình học thêm về ngành dữ liệu sau khi tốt nghiệp cử nhân ở Mỹ. Theo đó, mức lương được hưởng từ 50.000 USD/năm lên 70.000 USD/năm.

"Nghĩa là, người lao động ngày hôm nay phải khác. Đó là phải học tập suốt đời. Sáu năm trước, câu nói này của tôi có vẻ hơi phù phiếm, nhưng giờ thì khác. Những ngành như quản trị, kinh tế quốc tế... đều đòi hỏi phải học chuyên sâu hơn. Quan điểm "Lifelong learning" không còn phù phiếm nữa", ông Hoàng Nam Tiến đúc kết.

Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT cũng tiết lộ, bản thân ông cũng đang dành thời gian tự học.

Bên cạnh đó, việc chọn người dạy và bạn học cùng cũng là yếu tố quan trọng. "Tôi chọn thầy giỏi, và bạn học cũng phải giỏi. Và khi đó, chúng tôi học của nhau đôi khi còn nhiều hơn học trên lớp. Bản thân tôi cũng học ở những bạn trẻ hơn tôi rất nhiều. Đó là về trí tuệ nhân tạo. Quả thật, AI là một lĩnh vực khổng lồ", vị lãnh đạo trường Đại học FPT chia sẻ.

Để cải thiện chuyên môn, bà Ngô Thị Ngọc Lan - Giám đốc khu vực miền Bắc Navigos Search - nhận định, người lao động có thể tự học với nhiều hình thức khác nhau, nhưng cần có chọn lọc. Người lao động thất nghiệp là do tác động của cuộc cách mạng công nghệ.

"Bởi lẽ chúng ta không có thời gian để có thể làm tất cả mọi việc, và chỉ có thể tập trung được vào những việc quan trọng nhất", bà Lan nói.

Cũng theo vị chuyên gia, để hướng tới việc tự đào tạo, có 3 yếu tố: Xác định mục tiêu, lựa chọn đơn vị cung cấp khóa học và cân đối về mặt thời gian, tiền bạc.

"Khóa học ngắn hay dài hạn đều được, nhưng quan trọng ở chỗ có đưa chúng ta đến được mục tiêu hướng đến hay không. Hãy xác định xem, xã hội trong tương lai cần gì và chúng ta có năng lực để đáp ứng hay không. Những khóa học tốt sẽ đưa chúng ta gặp được những bạn học tốt", bà Ngô Thị Ngọc Lan cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn