MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh trao quà hỗ trợ người lao động khó khăn tại quận Hải Châu sáng 14.5. Ảnh: Tường Minh

Người lao động được chăm lo từ vật chất đến đào tạo nghề

Hoàng Văn Minh LDO | 21/05/2020 06:45
Trong Tháng Công nhân 2020 tại Đà Nẵng, người lao động không chỉ được các cấp Công đoàn chăm lo hỗ trợ về vật chất mà còn được tạo điều kiện để đào tạo lại tay nghề nhằm vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Gần 11 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Trong hai ngày 14 và 15.5, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - đã thăm và trao quà hỗ trợ các đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu và Công ty Hữu Nghị (Khu công nghiệp An Đồn). Mỗi đơn vị đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ TP trao 30-40 suất quà cho ĐV, CNLĐ (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Đây là những suất quà trong 1.500 suất giá trị 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 từ nguồn ngân sách Công đoàn (CĐ) TP.

Theo ông Nguyễn Duy Minh, mặc dù số quà không lớn, nhưng đây là tấm lòng và sự cố gắng rất lớn của tổ chức CĐ các cấp trong Tháng Công nhân nhằm kịp thời động viên NLĐ vượt qua những khó khăn trước mắt.

Được biết, trong thời gian dịch COVID-19 và Tháng Công nhân 2020, các cấp CĐ ở TP.Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho NLĐ. Cụ thể, từ nguồn Quỹ Hoạt động xã hội CĐ, các cấp CĐ TP đã trợ cấp khó khăn cho gần 750 ĐV khó khăn đột xuất, bị mất việc làm tại các trường mầm non tư thục và đơn vị du lịch, lữ hành vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng trị giá gần 650 triệu đồng. Trong đó, LĐLĐ TP đã hỗ trợ cho 500 trường hợp với tổng số tiền 500 triệu đồng. LĐLĐ TP tặng 3.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho lực lượng cán bộ CĐ chuyên trách và ĐV, NLĐ ở 10 khách sạn thuộc các đơn vị tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm ngành du lịch dịch vụ với LĐLĐ TP thời gian qua để tăng cường bảo vệ sức khỏe NLĐ, tạo tâm lý yên tâm cho NLĐ làm việc.

Trong Tháng Công nhân 2020, ngoài chi 1,5 tỉ đồng hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ trao 850 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho ĐV, NLĐ khó khăn về chỗ ở. CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đến thời điểm này cũng đã chi hỗ trơ 1,566 tỉ đồng hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và từ nguồn vận động doanh nghiệp ở các cấp CĐ, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, đến nay, cũng đã chi được gần 11 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ.

Đào tạo lại người lao động

Ngoài hỗ trợ trực tiếp về vật chất, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã gửi thư ngỏ, vận động các chủ nhà trọ ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang miễn, giảm tiền thuê trọ cho NLĐ. Theo đó, đã có hơn 90% các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà cùng nhiều hành động thiết thực khác hỗ trợ NLĐ vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, Tháng Công nhân năm 2020 tại Đà Nẵng (bắt đầu từ ngày 1-31.5.2020) có chủ đề “Đảm bảo việc làm, thu nhập của NLĐ - Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Ông Nguyễn Duy Minh cho biết, điểm nhấn của Tháng Công nhân tại Đà Nẵng là LĐLĐ TP đề xuất với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức đào tạo lại để NLĐ có thể chuyển đổi nghề nghiệp, thích nghi tình hình mới, nhằm đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Cụ thể, LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất với NSDLĐ tổ chức đào tạo lại để NLĐ có thể chuyển đổi nghề nghiệp, thích nghi tình hình mới, nhằm đạt được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Trước đó, LĐLĐ TP.Đà Nẵng cũng đã phối hợp Hội Khách sạn Đà Nẵng và Sở Du lịch tổ chức 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ cho NLĐ ở các khách sạn trên địa bàn.

“Dịp này, chúng tôi tiếp tục tham mưu, đề xuất chính quyền có giải pháp hỗ trợ cho ĐV, CNVCLĐ bị mất việc làm. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp sắp xếp nơi làm việc, nơi ăn ca đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường thống kê kịp thời tình hình mất việc làm, nghỉ việc không lương của cơ sở để báo cáo Tổng Liên đoàn và Thành ủy để có giải pháp tháo gỡ khó khăn...” - ông Nguyễn Duy Minh cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn