MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện tại hầu hết NLĐ đều ở nhà tập thể doanh nghiệp hoặc tự thuê nhà trọ. Ảnh: N.A

Người lao động mong được hỗ trợ vốn vay mua nhà trả góp

NGUYÊN ANH LDO | 10/06/2022 16:28

Kiên Giang - Theo LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, qua khảo sát hơn 2.000 người lao động (NLĐ), đa số họ đều mong muốn được hỗ trợ nguồn vốn vay mua nhà ở để ổn định công việc và cuộc sống.

Chia sẻ từ NLĐ, thu nhập bình quân của họ khoảng 6,5 – 7,2 triệu đồng/người/tháng, muốn có thu nhập cao hơn thì phải thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ.

Hiện nhiều NLĐ đang ở nhà thuê có giá 650.000 – 1.000.000 đồng/phòng (diện tích từ 16-20m2), giá điện bình quân khoảng 5.000 đồng/KW, nước 7.000 đồng/m3.      

Trong cuộc gặp giữa CNLĐ với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và LĐLĐ các cấp, NLĐ bày tỏ nguyện vọng có nguồn hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp giúp cho họ có điều kiện được mua nhà ở trả góp.  

Ngoài vấn đề được hỗ trợ vốn vay mua nhà thì người lao động nữ còn bày tỏ tâm tư về vấn đề chăm sóc và việc học của con nhỏ.

Trong tổng số lao động được khảo sát có hơn 1.200 lao động nữ, trong đó độ tuổi từ 18 – 40 là gần 900 người; gần 300 lao động nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi, với tổng số con gần 500 trẻ.

NLĐ công ty thủy sản mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn với lao động nữ có con nhỏ. Ảnh: N.A

Hiện tại chưa có nhà trẻ gần KCN để NLĐ đưa đón con thuận tiện, đặc biệt là những ngày tăng ca. Vì vậy lao động nữ tha thiết được hỗ trợ về nhà trẻ, khu vui chơi cho trẻ; các chính sách cho lao động nữ có con nhỏ được quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ chi phí NLĐ gửi con dưới 6 tuổi.

Có nhiều ý kiến, nguyện vọng của NLĐ được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ghi nhận và đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban ngành cấp tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền, sớm giúp NLĐ an tâm, hoàn thành tốt công việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn